|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng cao, Việt Nam thâm hụt thương mại hơn 31 tỉ USD

17:35 | 07/01/2020
Chia sẻ
Xuất khẩu giảm, nhưng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng cao khiến kim ngạch thương mại Việt Nam với Trung Quốc bị thâm hụt hơn 31 tỉ USD.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, chỉ riêng tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt hơn 10 tỉ USD. 

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 4,2 tỉ USD và nhập khẩu hơn 6,6 tỉ USD. 

Như vậy, riêng tháng 11, Việt Nam nhập siêu hơn 2 tỉ USD từ Trung Quốc.

Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 11/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia đạt 105,75 tỉ USD, xấp xỉ kết quả của cả năm 2018. 

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là hơn 37,2 tỉ USD nhưng giá trị nhập khẩu đến hơn 68,5 tỉ USD. Do đó, thương mại của Việt Nam với Trung Quốc thâm hụt 31,3 tỉ USD.

Cùng kì năm trước, Việt Nam nhập hơn 59,6 tỉ USD hàng Trung Quốc, xuất khẩu đạt 37,2 tỉ USD, thâm hụt thương mại 22 tỉ USD. Như vậy, 11 tháng năm 2019 thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc tăng 9 tỉ USD so với cùng kì năm trước. 

Hiện có 14 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD. Trong đó nhiều mặt hàng giá trị lớn và tăng mạnh trong 11 tháng năm 2019. 

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng gỗ năm 2019 từ Trung Quốc tăng khá mạnh từ mức 395 triệu USD lên mức 573 triệu USD, tăng hơn 173 triệu USD.

Trong đó, mặt hàng như vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử tăng kim ngạch lớn 3,7 tỉ USD so với cùng kì năm trước, cán mốc gần 11,1 tỉ USD.

Mặt hàng máy móc, thiết bị và linh kiện của Trung Quốc nhập về Việt Nam đạt 13,3 tỉ USD, tăng hơn 2,8 tỉ USD so với cùng kì năm 2018

Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng như sản phẩm sắt thép đạt hơn 3,1 tỉ USD, tăng gần 400 triệu USD, vải các loại cũng đạt 7 tỉ USD, tăng hơn 500 triệu USD, nguyên liệu dệt mayda giày cũng đạt 2,2 tỉ USD, tăng hơn 200 triệu USD so với cùng kì năm trước…

 

Như Huỳnh