|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc tăng mạnh 76% trong tháng 8

16:58 | 23/09/2019
Chia sẻ
Số liệu Hải quan Trung Quốc cho thấy khối lượng thịt heo nhập khẩu của quốc gia châu Á trong tháng 8 tăng 76% so với cùng kì năm ngoái do nguồn cung bị thiếu hụt khi dịch tả heo châu Phi lan rộng.

Cụ thể, Trung Quốc nhập khẩu gần 163.000 tấn heo trong tháng trước, tăng 76% so với cùng kì năm ngoái, tuy nhiên giảm 10,5% so với tháng 7.

Bệnh dịch tả heo châu Phi đã khiến đàn heo của Trung Quốc giảm khoảng 40%, kéo giá heo hơi tăng lên gần 5,9 USD/kg (tương đương hơn 137.000 đồng/kg) và chỉ số giá lương thực lên ngưỡng cao nhất kể từ tháng 1/2012.

Đối với thịt bò, khối lượng nhập khẩu tăng 32% so với cùng kì năm ngoái lên hơn 130.600 tấn.

Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc nhập khẩu 1,16 triệu tấn thịt heo, tăng 40,4% so với cùng kì năm ngoái. Nhập khẩu thịt bò cũng tăng mạnh 54% trong giai đoạn này lên hơn 980.000 tấn.

Theo Reuters, nhập khẩu thịt các loại của Trung Quốc được dự báo tiếp tục tăng. 

Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định việc tăng cường nhập khẩu thịt, đồng thời mở kho thịt heo dự trữ sẽ giúp đảm bảo nguồn cung.

CNN đưa tin Trung Quốc đã giải phóng 10.000 tấn thịt heo từ kho dự trữ quốc gia ra thị trường trong tuần trước nhằm ổn định giá thịt heo đang tăng vọt và đối phó với cuộc khủng hoảng dịch tả heo châu Phi đã quét sạch khoảng một phần ba số heo của cả nước.

Theo tờ Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ mua nhiều sản phẩm nông sản của Mỹ trong đó có thịt heo.

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...