|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhân ba trong hơn tháng rồi rơi tự do mất nửa giá trị, Chủ tịch TNI khẳng định không làm giá cổ phiếu

12:04 | 16/02/2022
Chia sẻ
Bên cạnh việc khẳng định không có ý đồ làm giá cổ phiếu TNI, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Thành Nam còn khẳng định sẽ không chối bỏ trách nhiệm và luôn tìm cách khắc phục mọi khó khăn.

Sau khoảng thời gian dài dậy sóng trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNI của CTCP Tập đoàn Thành Nam vừa bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 18/2. Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất năm 2021 âm hơn 16 tỷ đồng. 

Giữa tháng 10/2021, cổ phiếu TNI bắt đầu tăng dựng đứng từ mốc hơn 4.000 đồng/cp leo thẳng lên gần 14.000 đồng/cp chỉ trong vòng hơn tháng. Sau đó, cổ phiếu TNI lại mất đà, rơi tự do về còn quanh vùng 7.000 - 8.000 đồng/cp. Kết phiên 15/2, TNI dừng ở mốc 7.390 đồng/cp. 

Nhân ba trong hơn tháng rồi rơi tự do mất nửa giá trị, Chủ tịch TNI khẳng định không làm giá cổ phiếu - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu TNI trên HOSE nửa năm qua. (Nguồn: TradingView).

Trong buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/2, cổ đông đã đặt câu hỏi về việc giá cổ phiếu biến động mạnh thời gian qua, công ty có giải pháp gì để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư

Giải đáp thắc mắc của cổ đông, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT cho biết: "Thời gian qua giá cổ phiếu có khá nhiều biến động, lượng cổ đông mới cũng tăng lên đột biến. Thời điểm giá tăng lên 7.000 đồng, công ty đã truyền thông công khai trên mặt báo để cảnh báo nhà đầu tư về nguy cơ cổ phiếu bị lèo lái, tuy nhiên việc tăng giảm giá đó phụ thuộc yếu tố thị trường và không mang tính chủ quan nào muốn gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Doanh nghiệp khẳng định không có một ý đồ nào về làm giá đồng thời khẳng định sẽ không chối bỏ trách nhiệm và luôn tìm cách khắc phục mọi khó khăn".

Trước đó, trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư hô hào mua vào cổ phiếu TNI bởi doanh nghiệp có vốn hóa thấp hơn nhiều so với tài sản cùng với thông tin doanh nghiệp sắp tăng vốn làm dự án bất động sản "khủng" để lôi kéo nhiều nhà đầu tư "chung thuyền".

Liên quan tới kế hoạch đầu tư dự án bất động sản tại Đà Nẵng, Chủ tịch TNI cũng nói thêm doanh nghiệp đã ấp ủ dự án trong 5 năm qua, đất đã mua và là đất sạch, đã có quyết định xây cao tầng. Hiện tại, công ty đã hợp tác với hai đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước, kế hoạch tháng 9/2022 sẽ có giấy phép xây dựng, mục tiêu đầu năm 2023 sẽ mở bán. 

Chủ tịch TNI chia sẻ thêm rằng đây là dự án căn hộ chung cư cao cấp mặt biển, được cấp sổ đỏ lâu dài.

Ngoài ra, ông Cường còn nói thêm về đầu tư điện năng lượng trang trại khi tuổi đời dự án khoảng 20 năm, thu hồi vốn trong vòng 7-8 năm. 

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án chào bán 52,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ phát hành 1:1. Vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng từ 525 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng. 

Với số tiền huy động được, tập đoàn sẽ dùng 65 tỷ để thực hiện nghĩa vụ thi hành án cho Công ty TNHH Posco VST, 317,5 tỷ bổ sung vốn thực hiện dự án bất động sản tại Đà Nẵng và 142,5 tỷ mua 95% cổ phần của CTCP Trang trạng và Năng lượng Đông Xuân.

Về tình hình kinh doanh, năm vừa qua, TNI đạt 1.906 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 31% so với năm 2020. Các chi phí đặc biệt là chi phí lãi vay ăn mòn lợi nhuận nên công ty chỉ lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khoảng 106 triệu đồng cả năm. 

Chi phí khác phát sinh hơn 16 tỷ không được thuyết minh là nguyên nhân khiến TNI lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng cả năm 2021 trong khi năm 2020 lãi gần 3 tỷ.

Quy mô tổng tài sản cuối năm 2021 là 1.125 tỷ đồng, chủ yếu ở khoản phải thu và tồn kho. Nợ vay hết năm ngoái là 338 tỷ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm và đều là vay ngắn hạn từ ngân hàng. Năm qua, TNI đã tốn hơn 23 tỷ để trả lãi vay. 

Hoàng Kiều