|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhà Trắng sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN vào giữa tháng 5

21:22 | 17/04/2022
Chia sẻ
Theo tờ Washington Post, Nhà Trắng mới đây xác nhận Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN vào ngày 12 - 13/5.

Thông báo nhấn mạnh hội nghị có vai trò quan trọng, thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ với ASEAN, khẳng định vai trò trung tâm của các nước ASEAN trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức cấp bách nhất của khu vực.

Nhà Trắng trước đó đã thông báo rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức từ ngày 28-29/3, nhưng nhóm các nước khu vực ASEAN đã hoãn lại do một số thành viên lo ngại về lịch trình.

Hội nghị thượng đỉnh đồng thời kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia ASEAN. Cuộc họp diễn ra sau khi ông Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh 10/2021, nơi ông công bố 102 triệu USD trong các sáng kiến ​​mới để giúp các quốc gia ASEAN chiến đấu với dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế và bình đẳng giới.

“Ưu tiên hàng đầu của Chính quyền Biden-Harris là trở thành một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy ở Đông Nam Á”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm thứ Bảy (16/4) trong một tuyên bố. “Những khát vọng của Mỹ đối với khu vực sẽ tiếp tục củng cố cam kết về việc thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, an toàn, kết nối và linh hoạt.”

H.Mĩ

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.