Bốn dự án nhà ở xã hội quy mô 6.229 căn vừa được Tập đoàn Becamex khởi công ngày 26/6, góp phần tăng nguồn cung và mở rộng cơ hội an cư cho người lao động TP HCM.
Doanh nghiệp cho rằng với mặt bằng lãi suất vay 10-13% một năm hiện nay, việc đầu tư nhà ở cho thuê "gần như không khả thi" do nguồn thu khó đủ bù đắp chi phí vốn.
Dù nhu cầu thực tế rất lớn, nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại TP HCM vẫn còn hạn chế, trong khi nhiều doanh nghiệp muốn tham gia phát triển phân khúc này lại gặp khó khăn về vốn, thủ tục pháp lý và cơ chế chính sách.
Giấc mơ sở hữu nhà của người lao động đô thị ngày càng xa tầm với khi giá bất động sản liên tục leo thang, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân.
Tiến sĩ Bùi Đức Hưng - nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) đã trao đổi với phóng viên TTXVN xung quanh vấn đề nhà ở xã hội cho thuê.
Với mục tiêu phát triển 500.000 căn nhà ở xã hội trong thời gian tới, Vinhomes định hướng Happy Home là trụ cột dài hạn bên cạnh phân khúc đại đô thị và bất động sản thương mại.
Trong đợt mở bán này, chủ đầu tư đưa ra thị trường 239 căn hộ nhà ở xã hội, có diện tích từ khoảng 35 m2 đến gần 70 m2. Giá bán khoảng 18,56 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm các phí liên quan.
Bộ Xây dựng dự báo, thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng, phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu trực tiếp sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.
Dự án Tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc có tổng mức đầu tư khoảng 3.539 tỷ đồng với quy mô khoảng 2.005 căn nhà ở xã hội.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư triển khai hai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.
Dù VN-Index khép lại nửa đầu năm trong sắc xanh, phần lớn quỹ đầu tư chủ động trong mẫu thống kê vẫn chưa vượt được chỉ số. Bức tranh hiệu suất phân hóa rõ khi quỹ dẫn đầu tiếp tục thu hẹp thành quả, nhóm giữa bảng còn âm hiệu suất, còn một số quỹ cuối bảng đi lùi sâu hơn.