|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà mạng Hàn Quốc phát tán mã độc cho hơn 600.000 người dùng vì mâu thuẫn kinh doanh

09:22 | 28/06/2024
Chia sẻ
Do tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, nhà mạng KT của Hàn Quốc đã cố tình đưa phần mềm độc hại vào thiết bị của người dùng, nhằm ngăn chặn họ sử dụng dịch vụ của một đơn vị khác.

Theo JTBC, KT Corporation, một trong những nhà cung cấp viễn thông lớn nhất Hàn Quốc, đã cố tình phát tán phần mềm độc hại cho hơn 600.000 người dùng sử dụng dịch vụ torrent. Tình trạng này bắt đầu vào tháng 5/2020 khi Webhard, một nhà cung cấp dịch vụ đám mây Hàn Quốc, nhận được nhiều khiếu nại của người dùng về các lỗi không rõ nguyên nhân.

Công ty phát hiện rằng chương trình Grid Program của họ, dựa trên chia sẻ tệp ngang hàng BitTorrent, đã bị xâm phạm. Một đại diện giấu tên của Webhard cho biết: "Có nghi vấn về một cuộc tấn công hack vào dịch vụ lưới của chúng tôi. Đây là một hành động rất ác ý, can thiệp vào hệ thống."

 KT Corp là một trong nhữg nhà mạng viễn thông hàng đầu Hàn Quốc. (Ảnh: ITC).

Sau khi điều tra thêm, công ty lưu ý rằng tất cả người dùng bị ảnh hưởng đều sử dụng dịch vụ internet của KT. Đại diện này nói thêm: "Chỉ có người dùng KT gặp vấn đề. Phần mềm độc hại này tạo ra các thư mục lạ hoặc làm cho tệp tin không hiển thị trên máy tính của người dùng. Nó hoàn toàn vô hiệu hóa chương trình Webhard. Trong một số trường hợp, máy tính cũng bị vô hiệu hóa, vì vậy chúng tôi đã báo cáo sự việc."

Cảnh sát tiến hành điều tra dựa trên thông tin này và phát hiện rằng nguồn gốc của phần mềm độc hại đến từ trung tâm dữ liệu của KT ở phía nam Seoul. Nhà chức trách cho biết KT có thể đã vi phạm các luật của Hàn Quốc, bao gồm luật Bảo vệ bí mật thông tin và luật Mạng thông tin và truyền thông.

Cơ quan công an đã xác định và buộc tội 13 cá nhân, bao gồm cả nhân viên và nhà thầu phụ của KT trực tiếp liên quan đến cuộc tấn công phần mềm độc hại vào tháng 11 năm ngoái, nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

Theo truyền thông Hàn Quốc, KT thừa nhận họ đã trực tiếp cài đặt phần mềm độc hại lên máy tính của khách hàng sử dụng Grid Program của Webhard. 

Vấn đề chính ở đây không phải là việc Webhard sử dụng giao thức BitTorrent mà là việc cài đặt phần mềm độc hại lên máy tính của khách hàng mà không có sự đồng ý. Webhard và KT đã từng xảy ra tranh cãi về việc KT sử dụngGrid Program của Webhard.

Phía Webhard cho biết họ tiết kiệm được hàng chục tỷ won bằng cách cho phép người dùng sử dụng dịch vụ ngang hàng để lưu trữ và truyền dữ liệu thay vì lưu trữ trên các máy chủ của họ. Ngược lại, số lượng lớn người dùngGrid Program đã gây áp lực lên mạng lưới của KT, và hai công ty đã phải ra tòa để giải quyết vấn đề.

Tòa án đã phán quyết có lợi cho KT. Theo đó, toà cho rằng Webhard không trả phí sử dụng mạng cho hệ thống ngang hàng của KT và không giải thích chi tiết cho người dùng về cách hoạt động củaGrid Program. Do đó, không phải là không hợp lý khi KT chặn lưu lượng mạng của Webhard.

Thành Vũ