|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhà đầu tư bán nhẫn đính hôn, đồng hồ gia truyền vì lỗ chứng khoán

17:01 | 15/03/2021
Chia sẻ
Trang web bán đồ Xianyu của Trung Quốc cảnh báo nhà đầu tư bán kỷ vật vì thua lỗ chứng khoán sẽ mất đi "những kỷ niệm quý giá". Một số nhà quan sát thị trường nói rằng nhà đầu tư phải biết chấp nhận mất mát trong biến động thì mới có thể gặt hái lợi nhuận dài hạn.

Trong một năm qua, hàng loạt nhà đầu tư nhỏ lẻ của Trung Quốc đã đổ vào các quỹ tương hỗ với mong ước làm giàu từ thị trường chứng khoán. 

Sau đợt lao dốc thổi bay 1.300 tỷ USD vốn hóa thị trường những tuần gần đây, nhiều nhà đầu tư đã phải bán tháo cả những kỷ vật gia truyền để bù lỗ. Bằng chứng là hơn 200.000 người dùng đã đổ xô vào nền tảng bán đồ cũ trực tuyến Xianyu của Trung Quốc trong tuần qua.  

Theo tuyên bố được đăng tải trên tài khoản WeChat của Xianyu, trong số những vật phẩm được rao bán với từ khóa "lỗ do quỹ tương hỗ" có cả "nhẫn đính hôn bằng kim cương" và "chiếc đồng hồ được ông nội để lại". Không rõ có bao nhiêu người bán dùng từ khóa trên thực sự bị lỗ do chơi chứng khoán. 

Nhà đầu tư Trung Quốc bán nhẫn đính hôn lẫn đồng hồ của ông nội vì lỗ chứng khoán  - Ảnh 1.

Bloomberg cho biết trong một năm trở lại đây, nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ dồn vào quỹ tương hỗ được quản lý chuyên nghiệp với hy vọng thu được lợi nhuận vượt trội so với thị trường.

Tuy nhiên, các nhà quản lý quỹ lại đổ tiền vào một số ít cổ phiếu được ưa chuộng như nhà sản xuất rượu Quý Châu Mao Đài, đẩy định giá lên gần mức kỷ lục. Lúc giá cổ phiếu này đi lên, các quỹ thu được lợi nhuận lớn. Nhưng đến khi thị trường điều chỉnh thì khoản lỗ cũng thuộc loại khổng lồ.

Xianyu viết trong tuyên bố: "Việc bán bớt đồ không dùng đến trong lúc cần tiền sau khi thua lỗ đầu tư có thể tiện lợi, nhưng xin hãy hiểu rằng những kỷ niệm cá nhân quý giá trong từng món đồ không ảnh hưởng tới giá bán".

Trong ba tuần qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD. Kết phiên 15/3, chỉ số CSI 300 tiếp tục giảm 2,2%. Những lo ngại dai dẳng về thanh khoản đang làm lu mờ dữ liệu cho thấy sức mạnh của sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc.

Các quỹ vận hành bởi những nhà quản lý nổi tiếng cũng bị vùi dập. Tính tới 12/3, Quỹ E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund của ông Zhang Kun, người từng được xưng tụng là "Hoàng tử Đẹp trai" hay "Đại ca Kun" đã mất sạch lợi nhuận tích cóp từ đầu năm, theo dữ liệu từ trang web tài chính East Money.

Một số người quan sát thị trường vẫn hạ thấp tầm quan trọng của thông báo từ Xianyu. Họ lập luận rằng các nhà đầu tư vào quỹ tương hỗ nên chấp nhận mất mát trong biến động thị trường để có lợi nhuận dài hạn. Một số nhà đầu tư rao bán tài sản cũng dường như không có động cơ bù lỗ.

Một người dùng trên Xianyu đăng bán một viên đá màu xanh lam với giá 35 nhân dân tệ (5,4 USD) với dòng mô tả: "Tôi bán khoáng vật này để tất tay vào quỹ tương hỗ ngay khi thị trường phục hồi".

Giang