|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhà báo quốc tế: Apple từ Trung Quốc liệu có đến Việt Nam?

08:24 | 21/06/2019
Chia sẻ
Thông tin đại gia công nghệ Apple định chuyển một phần sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á, trong đó Việt Nam, là lựa chọn tiềm năng trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung gia tăng, được nêu ra tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 20-6.
 - Ảnh 1.

Apple đang cân nhắc san bớt quy mô sản xuất ở Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á - Ảnh: AP

"Hãng này đã có động thái làm việc nào với Việt Nam hay có thỏa thuận cụ thể nào chưa?", truyền thông quốc tế đặt câu hỏi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khá thận trọng khi cho biết cơ quan phụ trách vấn đề đối ngoại của Chính phủ chưa có thông tin gì từ phía Apple. Bà Hằng nói sẽ chuyển câu hỏi này cho các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công thương.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhân dịp này khẳng định "Việt Nam hoan nghênh việc đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, trên cơ sở tôn trọng đầy đủ các quy định của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế".

Trước đó, báo Nikkei của Nhật ngày 19-6 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Apple mới đây đã yêu cầu các nhà cung cấp lớn của tập đoàn này đánh giá tác động về chi phí khi chuyển 15-30% công suất sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á khi Apple chuẩn bị tái cấu trúc cơ bản chuỗi cung ứng.

Theo Nikkei, các quốc gia đang được xem xét trong kế hoạch đa dạng hóa của Apple có Mexico, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Trong đó, Ấn Độ và Việt Nam nằm trong số những lựa chọn được yêu thích để đa dạng hóa sản xuất smartphone của "táo khuyết".

Dù yêu cầu này được cho là đưa ra giữa bối cảnh chiến tranh thương mại kéo dài giữa Trung Quốc và Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nguồn tin của Nikkei tin rằng dù thương chiến được giải quyết, Apple vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch dịch chuyển để giảm phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc.

Tại họp báo, thông tin về một số vụ việc hàng Trung Quốc gắn mác hàng Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ đã bị phát hiện cũng được nêu ra, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam kiên quyết ngăn chặn và sẽ xử lý nghiêm khắc các hành vi gian lận thương mại, hàng hóa nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường khác.

"Trong những ngày qua, Tổng cục Hải quan Việt Nam đang có những bước đi cụ thể để ngăn chặn các hành vi loại này và bảo vệ nền sản xuất trong nước", người phát ngôn cho biết.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

T. Chung

‘Nhà để ở’ và tín hiệu định hình lại chu kỳ tăng trưởng bất động sản
Phát biểu gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thông điệp: “Nhà là để ở, không phải để kinh doanh hay tích lũy tài sản” đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư và thị trường bất động sản. Dù chưa đi kèm với các chính sách siết chặt lập tức, phát biểu này cho thấy định hướng điều hành đang dịch chuyển rõ nét hơn sang mục tiêu ổn định giá nhà ở và bảo đảm an sinh xã hội, thay vì tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản thương mại (tức nhà ở dân dụng để bán theo cơ chế thị trường) mạnh như giai đoạn trước.