|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nguyên Phó tổng giám đốc Saigontourist Trương Tấn Sơn giữ chức Phó Chủ tịch quận Tân Bình

17:30 | 13/04/2020
Chia sẻ
Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm trao quyết định của UBND TP phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình đối với ông Trương Tấn Sơn.

Sáng 13/4, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực TP HCM, đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Tấn Sơn giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình.

Nguyên Phó tổng giám đốc Saigontourist Trương Tấn Sơn giữ chức Phó Chủ tịch quận Tân Bình - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm trao quyết định cho ông Trương Tấn Sơn. Ảnh: Sài Gòn Giải phóng.

Ông Trương Tấn Sơn năm nay 36 tuổi, quê Long An. Ông là thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kĩ sư xây dựng - địa chính; cao cấp lí luận chính trị. Trước khi về công tác tại UBND quận Tân Bình, ông Trương Tấn Sơn là Phó tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist).

Trước đó, chiều 26/3, HĐND quận Tân Bình đã tổ chức kì họp thứ 13 (kì họp bất thường), nhiệm kì 2016-2021.

Tại kì họp, các đại biểu HĐND quận đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình.

Kết quả, với 37/37 số phiếu bầu, ông Trương Tấn Sơn sẽ giữ chức Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình, nhiệm kì 2016- 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cũng trao quyết định của UBND TP phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch UBND quận 1 đối với ông Vũ Nguyễn Quang Vinh.

Trước đó, ngày 18/3, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đa Kao (quận 1) được HĐND quận 1 bầu giữ chức phó chủ tịch UBND quận 1 nhiệm kì 2016-2021.

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh năm nay 44 tuổi, quê ở Nam Định. Ông có trình độ kiến trúc sư, cử nhân luật, cử nhân khoa học chính trị; đang học cao cấp lí luận chính trị.

Cùng ngày, ông Lê Thanh Liêm cũng trao quyết định của UBND TP điều động PGS-TS Vương Đức Hoàng Quân, 53 tuổi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, đến nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP HCM.

K.Hà

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.