|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Điều động, bổ nhiệm nhân sự hai Bộ Xây dựng và LĐTBXH

21:06 | 03/03/2020
Chia sẻ
Bộ Xây dựng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 2/3, thay mặt Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều động và bổ nhiệm ông Đàm Đức Biên, hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự hai Bộ Xây dựng và LĐTBXH - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh trao quyết định cho ông Đàm Đức Biên.

Chúc mừng ông Đàm Đức Biên được bổ nhiệm chức vụ mới, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực, đoàn kết cùng tập thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng, yêu cầu của Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự hai Bộ Xây dựng và LĐTBXH - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chúc mừng ông Bùi Tôn Hiến và ông Đào Quang Vinh.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao quyết định số 238/QĐ-LĐTBXH điều động và bổ nhiệm ông Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động xã hội giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội kể từ ngày 1/3/2020, thay ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng trong quá trình công tác trải qua nhiều vị trí khác nhau, với những trải nghiệm quý báu của mình, ông Bùi Tôn Hiến sẽ sớm tiếp cận với vị trí mới. Bộ trưởng mong muốn ông Bùi Tôn Hiến bắt nhập công việc nhanh nhất và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.