Theo Chủ tịch Vinamit, hiện thực phẩm Việt Nam đang có sức hút lớn ở Mỹ, nên đây là cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp nội địa. Chỉ cần làm được một sản phẩm bán cho thị trường Mỹ hoặc Trung Quốc, doanh nghiệp có thể thu về 20 – 30 triệu USD/năm.
Chủ tịch Vinamit Nguyễn Lâm Viên cho biết doanh nghiệp này từng mất 4 năm, tốn hơn 1 triệu USD để đòi lại thương hiệu của mình tại thị trường Trung Quốc.
Ông Nguyễn Lâm Viên, CEO Vinamit cho biết, công ty luôn thực hiện đúng chủ trương của nhà nước và luôn muốn đồng hành phát triển cùng địa phương. Vì vậy, Vinamit luôn nghĩ mình được bảo vệ, cần được ủng hộ hơn nữa và khuyến khích phát triển.
Ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Vinamit, cho rằng, doanh nhân thực thụ luôn thích làm điều khó, đặc biệt đam mê giúp ích cho xã hội sẽ tạo động lực để họ kiên trì thực hiện ý tưởng.
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, Việt Nam trước đây đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng hạng theo tiêu chuẩn thị trường mới nổi mà MSCI đánh giá. Tuy nhiên, tiến trình này có thể sớm hơn, vào năm 2028 hoặc 2029, nếu thị trường đáp ứng được các tiêu chuẩn.