|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngụy trang gần 35.000 bao thuốc lá nhập lậu trong thùng bánh kẹo

20:26 | 07/09/2019
Chia sẻ
Cơ quan chức năng phát hiện trên một xe tải có 31.680 bao thuốc lá điếu nhập lậu, được ngụy trang trong các thùng bánh, kẹo, và thêm gần 3.000 bao thuốc lá ở nhà của một đối tượng.
Ngụy trang gần 35.000 bao thuốc lá nhập lậu trong thùng bánh kẹo - Ảnh 1.

Tang vật một vụ bắt thuốc lá lậu. (Ảnh minh họa: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03-Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Các đối tượng này đã dùng thủ đoạn ngụy trang thuốc lá lậu trong các thùng bánh, kẹo để vận chuyển gần 35.000 bao thuốc lá.

Vào rạng sáng 7/9, tổ trinh sát Đội 6 Phòng PC03 đã bắt quả tang xe tải biển kiểm soát 15C-314.69 do tài xế Phan Ích Thành (sinh năm 1971, quê Hải Phòng) khi đang giao thuốc lá điếu nhập lậu cho Bùi Lê Quang Thông (sinh năm 1967, trú quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) tại một bãi xe nằm trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 31.680 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm các loại 555 và Marlboro, được ngụy trang trong các thùng bánh, kẹo.

Tiếp tục khám xét tại nhà riêng và kho của Bùi Lê Quang Thông, Công an phát hiện thêm 3.000 bao thuốc lá với hình thức tương tự như số lô thuốc lá trên.

Bước đầu, tài xế Phan Ích Thành thừa nhận chở lô hàng thuốc lậu trên từ phía Bắc vào Thành phố Hồ Chí Minh giao cho đối tượng Bùi Lê Quang Thông tiêu thụ và giao cho các đại lý, các tỉnh lân cận để thu lợi bất chính.

Ngoài Bùi Lê Quang Thông và Phan Ích Thành, công an hiện đang tạm giữ thêm 3 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.


Thành Chung

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.