Ngành hàng hóa đang tập trung vào khủng hoảng xung quanh công ty Rusal, nhà sản xuất nhôm lớn nhất của Nga, nhưng một loạt các tranh chấp nổi lên hiện liên quan tới mức giá cao của đồng và cobalt.
Gián đoạn xuất khẩu đồng từ Canada và Chile đã làm suy yếu dự báo về nguồn cung toàn cầu tăng trong nửa cuối năm 2017, và giảm các chi phí chế biến đồng cho các nhà khai thác.
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.