Nguồn cung căn hộ tại các thị trường trọng điểm liên tục sụt giảm sâu trong thời gian vừa qua. Dự báo trong năm 2024 nguồn cung sẽ có xu hướng tăng nhờ các chính sách được thẩm thấu và nỗ lực gỡ vướng pháp lý.
Chịu tác động kép bởi những chồng chéo giữa các luật và đại dịch COVID-19 kéo dài, nguồn cung căn hộ trên thị trường bất động sản vốn đã khan hiếm lại không có nhiều cơ hội để cải thiện.
Theo quan sát của Giám đốc Bộ phận nhà ở CBRE Việt Nam, dù chịu tác động của dịch COVID-19 nhưng thị trường chưa ghi nhận việc bán tháo, bán lỗ, thậm chí vẫn xuất hiện dự án có giá đắt đỏ được tung ra thị trường.
Nếu quý II, nguồn cung căn hộ mới tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông, thì đến quý III, nguồn cung mới đã dịch chuyển sang khu vực phía Nam với tỷ lệ chiếm 49% tổng cung, tương ứng gần 3.500 căn. Đặc biệt, thị trường không ghi nhận có thêm bất cứ dự án căn hộ hạng C nào mở bán trong quý này.
Nếu như năm 2017, nguồn cung căn hộ mới khá khiêm tốn, thì bước sang năm 2018, khảo sát từ kế hoạch của các doanh nghiệp cho thấy, khả năng thị trường sẽ có sự bùng nổ về nguồn cung, hứa hẹn sự sôi động, nhưng cũng đầy cạnh tranh.
Bất động sản năm Đinh Dậu có thể gây bất ngờ lớn với cú hích giá đất tiếp tục leo thang và bùng nổ nguồn cung căn hộ bình dân, nhưng cũng có thể đứng trước chu kỳ giảm tốc đầy thận trọng có tính chu kỳ 5 năm.
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?