|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người sáng lập Tập đoàn Daewoo qua đời ở tuổi 83

16:18 | 12/12/2019
Chia sẻ
Ông Kim Woo-choong, nhà sáng lập và cựu chủ tịch của Tập đoàn Daewoo, đã qua đời ở tuổi 83 bởi một căn bệnh mãn tính.

Kim Woo-choong, cựu chủ tịch của Daewoo và là một trong những doanh nhân thành công nhất Hàn Quốc, đã qua đời ở tuổi 82 cách đây ít hôm, theo Theinvestor. Ông Kim đã mất ở một bệnh viện địa phương vì căn bệnh mãn tính.

Kim Woo-choong sinh năm 1936 và thành lập Daewoo vào tháng 3/1967 với hoạt động chính là xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Đông Nam Á. 

Bằng việc mua lại nhiều công ty khác, Daewoo nhanh chóng phát triển thành tập đoàn Daewoo, tập đoàn lớn thứ hai tại Hàn Quốc chỉ sau Hyundai.

20130322000606_0

Ồng Kim Woo-choong sinh năm 1936 và thành lập công ty Daewoo năm 31 tuổi. Ảnh: Theinvestor

Trong 3 thập kỉ sau khi thành lập, Daewoo liên tục thâu tóm hàng chục công ty trong lĩnh vực ô tô, thương mại, máy móc, đóng tàu, xây dựng và chứng khoán. Phương châm của vị chủ tịch khi đó chính là "Thế giới vẫn còn nhiều việc phải làm". 

Trụ sở chính của Tập đoàn mang tên "Tòa nhà Daewoo" được xây dựng ở trung tâm Seoul vào năm 1977. Ở thời điểm khánh thành, đây chính là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc.

Trước đây, các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc gần như không thể thất bại với chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Các tập đoàn lớn đã chiếm lĩnh một phần lớn trong nền kinh tế Hàn Quốc với việc tạo ra việc làm cho hàng chục nghìn nhân công.

Tuy vậy, việc mở rộng đa ngành quá mức dẫn đến những khoản nợ khổng lồ và sau đó Tập đoàn Daewoo từng lao dốc không phanh. Daewoo đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng về tài chính trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 và phá sản 2 năm sau đó.

ằe

Tập đoàn Daewoo đã từng phá sản vào năm 1999 và các công ty thành viên lần lượt bị bán cho các đối thủ. Ảnh: Theinvestor

Một trong những công ty hàng đầu của Tập đoàn Daewoo là Daewoo Motor đã bị bán cho General Motor và được đổi tên thành GM Korea. Các công ty thành viên khác như Công ty xây dựng Daewoo và Công ty Kĩ thuật đóng tàu Daewoo đều lần lượt bị bán cho các đối thủ trong nước.

Sau sự sụp đổ của Tập đoàn Daewoo, ông Kim giành phần lớn thời gian ở Việt Nam để bồi dưỡng các doanh nhân Hàn Quốc trong một dự án mang tên Global Young Business Manager.

Khi sức khỏe có phần suy giảm, ông Kim trở về Hàn Quốc vào năm 2018 và được điều trị tại Bệnh viện Đại học Ajou do ông thành lập và mất ở đó. 


Tiểu Phượng