|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Người nhà sếp LienVietPostBank muốn bán cổ phiếu LPB khi giá gần đạt đỉnh 3 năm

06:32 | 13/01/2021
Chia sẻ
Ước tính với mức giá kết phiên 12/1, người nhà của Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank có thể thu về gần 7,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất giao dịch.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Nguyễn Đức Ứng, anh rể bà Nguyễn Thị Gấm, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), vừa đăng ký bán 543.800 cổ phiếu LPB vì lý do tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/1 đến ngày 13/2 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. 

Hiện tại, ông Ứng sở hữu 543.821 cổ phiếu LPB, tương đương 0,051% vốn điều lệ của ngân hàng. Nếu giao dịch thành công, ông Ứng sẽ chỉ còn lại 21 cổ phiếu lẻ.

Kết phiên 12/1, giá cổ phiếu LPB đạt mức 13.700 đồng/cp, gấp gần 2,2 lần so với thời điểm đầu năm 2020. Đây cũng là vùng giá cao nhất kể từ tháng 4/2018. Ước tính với mức giá này, ông Ứng có thể thu về gần 7,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất giao dịch.

Người nhà sếp LienVietPostBank muốn bán cổ phiếu LPB khi giá cao nhất gần 3 năm - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu LPB từ năm 2020 đến nay. (Ảnh: TradingView).

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 1.741 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2019 và vượt 2,4% so với chỉ tiêu đề ra cả năm.

Tính đến 30/9, tổng tài sản ngân hàng tăng 4,9%, từ 202.058 tỷ đồng cuối năm 2019 lên 211.978 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 13,3% đạt 159.149 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 13% đạt 154.611.604 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng ở mức 1,64%.

Lê Huy

Khối ngoại xả ròng gần 1.850 tỷ đồng tuần cuối tháng 1, đâu là tâm điểm?
Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị gần 1.850 tỷ đồng trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 2% sau giai đoạn giằng co quanh vùng đỉnh, thanh khoản suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi áp lực chốt lời gia tăng.