|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngoại trưởng Mỹ: Chính quyền Trump 'chưa để yên' cho Trung Quốc

08:40 | 11/11/2020
Chia sẻ
Ngoại trưởng Michael Pompeo mạnh mẽ chỉ trích chính phủ Trung Quốc. Mới đây Mỹ cũng tiếp tục trừng phạt quan chức Trung Quốc vì vấn đề ở Hong Kong, báo hiệu mối quan hệ giữa hai nước có thể xuống dốc hơn nữa trong hai tháng cuối ông Trump còn tại nhiệm.
Ngoại trưởng Mỹ: Chính quyền Tổng thống Trump 'chưa xong chuyện' với Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Pompeo đứng cạnh Tổng thống Trump. (Ảnh: Washington Post)

Dù chính quyền ông Trump sẽ chỉ còn tiếp tục nắm quyền trong hơn hai tháng nữa nhưng Ngoại trưởng Michael Pompeo khẳng định Mỹ vẫn sẽ tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc  

Ông Pompeo sử dụng giọng điệu nặng nề nhất từ trước đến nay để chỉ trích chính phủ Trung Quốc trong bài phát biểu tại Viện Ronald Reagan vào ngày 10/11.

Bài phát biểu của ông Pompeo được đưa ra một ngày sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên 4 quan chức Trung Quốc bị cáo buộc làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong.

Theo Bloomberg, lệnh trừng phạt này cho thấy chính quyền ông Trump đã sẵn sàng để tiếp tục ra đòn với Trung Quốc dù ông Biden đã chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống. Ông Trump đã nhiều lần đổ lỗi việc ông thất cử là tại đại dịch COVID-19. 

Ông Pompeo cho biết cách tiếp cận của ông với Trung Quốc đã được định hình một phần trong thời gian ông làm người đứng đầu CIA kể từ năm 2017. "Với tư cách là Giám đốc CIA, tôi đã chứng kiến rõ các lãnh đạo Trung Quốc toan tính điều gì".

Trong một động thái khác sẽ khiến Trung Quốc tức giận, ông Pompeo nói trong cuộc họp báo ngày 10/11 rằng Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krach sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán kinh tế với Đài Loan trong tháng này. Chủ đề trong các cuộc đàm pháp bao gồm việc đảm bảo các chuỗi cung ứng được an toàn và an ninh 5G, Reuters cho biết.

Trung Quốc không hề hài lòng với việc Mỹ tăng cường ủng hộ Đài Loan trong thời gian qua, bao gồm những chuyến thăm cấp cao của Bộ trưởng Y tế Alex Azar hồi tháng 8 và Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krach hồi tháng 9.

"Kẻ thù chung"

Những lời công kích của Ngoại trưởng Pompeo vào chính phủ Trung Quốc và giới lãnh đạo nước này biến ông thành mục tiêu ưa thích của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi ông Pompeo là kẻ "ngu dốt", trong khi đó báo chí nước này gọi ông là "kẻ xấu xa" và "kẻ thù chung của nhân loại".

Tại Viện Ronald Reagan, ông Pompeo không nhắc đến kết quả cuộc bầu cử hoặc việc ông Trump từ chối chấp nhận thua cuộc. Ông Trump vẫn đang theo đuổi các cuộc chiến pháp lí nhằm thách thức chiến thắng của đối thủ Biden, cáo buộc nhiều phiếu bầu có gian lận.

Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.