|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ngoại trưởng Lavrov nói Nga bị phương Tây tấn công tổng lực

21:34 | 27/05/2022
Chia sẻ
Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây mở cuộc chiến tổng lực nhằm vào Nga, trong đó có viêc tấn công cả đất nước này trên phương diện văn hóa.

 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: TASS).

Ngày 27/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết phương Tây đã có một cuộc chiến tổng lực nhắm vào Nga, theo TASS.

"Phương Tây đã tuyên bố một cuộc chiến tổng lực với chúng tôi, vào thế giới của người Nga. Không ai giấu giếm điều này", ông Lavrov nói tại cuộc họp của Hội đồng những người đứng đầu các vùng lãnh thổ của Nga tại Bộ Ngoại giao.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo chính sách "loại bỏ" Nga của phương Tây sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài.

"Văn hóa loại bỏ nước Nga và mọi thứ liên quan đến đất nước chúng tôi đã đến mức phi lý. Các lệnh cấm đã được áp đặt đối với những tác phẩm kinh điển như Tchaikovsky, Dostoyevsky, Tolstoy và Pushkin. Cuộc bức hại đang diễn ra nhằm vào những người làm công tác văn hóa và nghệ thuật Nga. Nói chung, chuyện này chắc chắn rằng tình trạng này sẽ kéo dài ”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

"Chúng ta phải nhận ra rằng việc này đã phơi bày thái độ thực sự của phương Tây đối với những khẩu hiệu đẹp đẽ được họ đưa ra cách đây 30 năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, những lời kêu gọi về các giá trị nhân đạo phổ quát, về việc xây dựng một ngôi nhà chung châu Âu từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Bây giờ chúng ta có thể thấy giá trị thực sự của những mỹ từ này", ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng Nga chắc chắn sẽ không đồng ý với vấn đề này. Ông nói thêm: “Trong tình hình này, chúng ta cần phải thảo luận về mối hợp tác giữa các bộ ngành, vùng miền và địa phương trong nước", ông Lavrov nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin cho biết ông coi chiến dịch quân sự tại Ukraine là một bước ngoặt trong lịch sử Nga, một cuộc nổi dậy của Moscow chống lại Mỹ. Theo ông, Washington đã làm bẽ mặt Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Bất ổn từ xung đột và nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga đã kìm hãm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và gây ra làn sóng lạm phát khi giá ngũ cốc, dầu ăn, phân bón và năng lượng tăng cao.

Tổng thống Putin hứa rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga sẽ thất bại. Ông cảnh báo các nền kinh tế phát triển đang vật lộn với vòng xoáy lạm phát, chuỗi cung ứng bị phá vỡ và khủng hoảng lương thực trong khi trung tâm quyền lực kinh tế toàn cầu chuyển sang châu Á.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây ra lạm phát ở Nga và làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, nhưng Tổng thống Nga khẳng định Moscow đang đối phó tốt. Ông cũng cho biết Nga đang quay lưng lại với phương Tây để hợp tác Trung Quốc, Ấn Độ và các cường quốc khác.

Vượng Phát