|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngoài sân cỏ, Xuân Trường còn là giám đốc một công ty, kỳ vọng mở rộng quy mô trong 10 năm tới

07:03 | 09/07/2021
Chia sẻ
Đầu năm 2021, tiền vệ Lương Xuân Trường ra mắt Trung tâm hồi phục chấn thương thể thao quốc tế (IRC), anh cũng thẳng thắn thừa nhận đây là một mô hình non trẻ và còn gặp nhiều hạn chế.

Lương Xuân Trường từ lâu đã là một cầu thủ quen mặt với khán giả Việt Nam. Anh đã cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến và giành được nhiều vinh quang cho bóng đá nước nhà.

Bên cạnh bóng đá, đầu năm 2021, cầu thủ quê Tuyên Quang cũng chính thức ra mắt Trung tâm hồi phục chấn thương thể thao quốc tế (IRC) cùng sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ thể thao trong và ngoài nước, bao gồm cả bác sĩ Choi Ju Young, người được mệnh danh là "thần y" của đội tuyển Việt Nam.

Lương Xuân Trường và mô hình startup IRC: Doanh thu ổn định sau 4 tháng khai trương, kỳ vọng mở rộng quy mô trong 10 năm tới - Ảnh 1.

Trung tâm IRC được khai trương vào ngày 7/3/2021. (Ảnh: IRC).

Sau một thời gian đi vào hoạt động, mới đây, thông qua kênh YouTube Cán Cris, tiền vệ đang khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có những chia sẻ thẳng thắn về IRC.

Theo đó, lý do chính để tiền vệ người Tuyên Quang quyết định thành lập IRC đến từ việc nhiều lần chứng kiến đồng đội gặp chấn thương cũng như chính bản thân gặp phải chấn thương nặng, phải sang Hàn Quốc điều trị và phục hồi.

Thời gian điều trị tại Hàn Quốc chính là lúc ý tưởng về IRC xuất hiện trong đầu Xuân Trường. Bản thân Xuân Trường cũng chia sẻ rằng mất khoảng 3 năm để IRC có thể hình thành từ ý tưởng của anh.

Lương Xuân Trường và mô hình startup IRC: Doanh thu ổn định sau 4 tháng khai trương, kỳ vọng mở rộng quy mô trong 10 năm tới - Ảnh 2.

Mất khoảng 3 năm từ khi lên ý tưởng để IRC có thể đi vào hoạt động. (Ảnh: IRC).

Giám đốc điều hành IRC, anh Nguyễn Việt Hùng, cho biết giá sử dụng dịch vụ tại IRC sẽ rơi vào khoảng 600.000 đồng – 1,2 triệu đồng/buổi. Ngoài ra, IRC còn cung cấp các gói dịch vụ theo tháng khác tùy thuộc vào tình hình chấn thương của mỗi người.

Cũng theo anh Hùng, mức giá tại IRC là tương đối thấp so với việc phải ra nước ngoài để điều trị chấn thương. Bản thân Lương Xuân Trường cũng từng có quãng thời gian dài điều trị chấn thương tại Hàn Quốc, vì vậy chàng cầu thủ người Tuyên Quang nhận thức rõ về vấn đề này.

Trung tâm của tiền vệ 26 tuổi có khá nhiều thiết bị y tế để phục vụ cho việc phục hồi chấn thương cũng như tập vật lý trị liệu, chẳng hạn như máy hồng ngoại, máy trị liệu sóng xung kích, máy lazer, máy siêu âm,…

Khi được hỏi về số lượng bệnh nhân tối đa có thể tiếp đón trong một thời điểm, Xuân Trường chia sẻ rằng IRC có khả năng phục vụ khoảng 12 người, không chỉ dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà còn cho những người có nhu cầu phục hồi chấn thương.

"Quy mô của IRC chưa được đủ lớn để phục vụ cho nhiều người…Thời gian đầu bọn em khá hoang mang bởi vì khách đến đông và bọn em không thể xử lý hết được. Hy vọng trong tương lai gần bọn em có thể mở rộng", Xuân Trường chia sẻ về những hạn chế của IRC.

Tuy nhiên, cầu thủ quê Tuyên Quang cũng thẳng thắn thừa nhận đây đồng thời cũng là một mô hình startup, kinh doanh còn non trẻ và vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

Lương Xuân Trường và mô hình startup IRC: Doanh thu ổn định sau 4 tháng khai trương, kỳ vọng mở rộng quy mô trong 10 năm tới - Ảnh 3.

Xuân Trường thừa nhận IRC còn non trẻ và vẫn gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: IRC).

Trên thực tế, có rất nhiều cầu thủ từng đã startup những mô hình quần áo, cà phê, giày dép,…Dù vậy, không phải ai cũng có thể duy trì được bởi còn thiếu kinh nghiệm về thị trường, sự hiểu biết của bản thân, kinh nghiệm trên thị trường.

"Nhìn chung, kể từ sau thời điểm khai trương, em đánh giá doanh thu của IRC đang khá ổn. IRC không phải một mô hình mở ra để thu một cách ồ ạt. Đây là một mô hình cần thời gian để lớn mạnh…

Việc phải đầu tư vào những chuyên gia người Hàn hay những chuyên gia nước ngoài khác tất nhiên sẽ tốn kém nhưng đó là khoản đầu tư chiến lược lâu dài", Xuân Trường chia sẻ về doanh thu và tầm nhìn của IRC.

"Em hy vọng 10 năm sau, IRC có thể xuất hiện tại những thành phố lớn như TP HCM, Nha Trang, Đà Nẵng,…", cầu thủ nói thêm.

Quốc Anh