|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngành xuất khẩu thịt gà Thái Lan thiệt hại do COVID-19

07:59 | 25/01/2021
Chia sẻ
Xuất khẩu thịt gà chế biến, thịt gà mát và thịt gà đông lạnh của Thái Lan năm 2020 giảm xuống còn 945.000 tấn với trị giá 105 tỷ baht (3,5 tỷ USD), so với mức 3,7 tỷ USD của năm 2019.

BNEWS Xuất khẩu thịt gà chế biến, thịt gà mát và thịt gà đông lạnh của Thái Lan năm 2020 giảm xuống còn 945.000 tấn với trị giá 105 tỷ baht (3,5 tỷ USD), so với mức 3,7 tỷ USD của năm 2019.

Cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm giảm khối lượng xuất khẩu thịt gà chế biến, thịt gà mát và thịt gà đông lạnh của Thái Lan trong năm 2020 xuống còn 945.000 tấn với trị giá 105 tỷ baht (3,5 tỷ USD), so với mức 950.000 tấn với trị giá 111,5 tỷ (3,7 tỷ USD) baht của năm 2019.

Theo người đứng đầu Hiệp hội các nhà xuất khẩu thịt gà chế biến Thái Lan (TBPEA) Kukrit Areepakorn, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã dẫn đến việc phong tỏa ở Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), những nơi vốn là những thị trường lớn nhất của Thái Lan.

Tình hình đặc biệt tồi tệ ở thị trường Nhật Bản kể từ khi hoãn Thế vận hội (Olympic) 2020, điều có nghĩa là các đơn đặt hàng thịt gà từ Thái Lan để phục vụ những người tham gia và du khách bị hủy.

Truyền thông sở tại dẫn lời ông Kukrit nói thêm rằng trong năm 2020, các nhà xuất khẩu thịt gà của Thái Lan đã phải tăng sản lượng xuất hàng sang các thị trường thứ cấp như Trung Quốc (tăng 82%) và Singapore (Xin-ga-po) (tăng 59%).

TBPEA dự báo xuất khẩu thịt gà của Thái Lan năm 2021 sẽ tăng 1%, lên 106 tỷ baht, chủ yếu là do việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở một số quốc gia.

Sau khi Vương quốc Anh rời EU (còn gọi là Brexit), Anh sẽ giảm một nửa thuế nhập khẩu đối với thịt gà Thái Lan ngoài hạn ngạch thông thường, trong khi kinh tế đang phục hồi ở Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với thịt gà Thái Lan.

TBPEA cho biết các yếu tố tiêu cực có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu trong năm nay là làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới, tình trạng thiếu container vận chuyển, phí vận tải tăng và đồng baht tăng giá.

Ngoài ra, nhu cầu giảm trong thời gian bùng phát dịch bệnh cũng đã làm giảm giá thịt gà Thái Lan tại các thị trường EU, từ mức trung bình 2.000 USD/tấn trong năm 2020 xuống chỉ còn 1.300 - 1.500 USD/tấn vào tháng 1/2021.