|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngành công nghiệp trị giá 100 tỉ USD bắt đầu mở cửa trở lại sau nhiều tháng ngừng hoạt động vì Covid-19

07:53 | 16/06/2020
Chia sẻ
Ngành công nghiệp hội nghị - sự kiện đang chứng kiến sự phục hồi trở lại tại Mỹ, khi một số trung tâm đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện như bóng chuyền, sân chơi quyền Anh vào tháng 7, 8 và các sự kiện lớn khác diễn ra vào mùa thu tới.

Ngành công nghiệp trị giá 100 tỉ USD bắt đầu mở cửa trở lại sau khi ngừng hoạt động vì Covid-19 - Ảnh 1.

Một nhân viên của Trung tâm Hội nghị Quận Cam đang thay thế máy khử trùng tay trước khi trung tâm này mở cửa trở lại vào tháng 7/2020. (Nguồn: Orange County Convention Center).

Ngày nay, thật khó để mọi người cùng tụ tập trong một phạm vi nhỏ hẹp với số lượng đông đúc nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra với ngành công nghiệp hội nghị - sự kiện. Khi các bang của Mỹ như Florida và Texas tiến thêm các bước để mở cửa trở lại, ngành công nghiệp này đang cố gắng phục hồi, với một số trung tâm đang chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức sự kiện vào tháng tới, cùng với đó là sử dụng các biện pháp an toàn như: đo thân nhiệt, giãn cách xã hội, giảm mật độ khách hàng trong phạm vi nhất định...

Mark Tester, Giám đốc điều hành Trung tâm Hội nghị Quận Cam cho biết, "Tôi rất vui khi đưa các nhóm hoạt động trở lại", tọa lạc tại Orlando, Florida, đây là địa điểm hội nghị lớn thứ hai ở Bắc Mỹ. Tester cho biết trung tâm này đang chuẩn bị cho sự kiện đầu tiên kể từ lúc phong tỏa chống dịch, đó là sự kiện giải bóng chuyền của trường trung học với 10.000 lượt khách tới xem vào tháng 7. 

Trung tâm này dự kiến sẽ tổ chức 12 sự kiện vào tháng 7 và tháng 8 và sẽ có một "hoạt động lớn" vào mùa thu tới ghi vào lịch trình bận rộn thường ngày của trung tâm, ông nói thêm.

Ở Texas, sự kiện Sunbelt Builders Show dự kiến sẽ khởi chạy vào tháng tới tại Gaylord Texan, ngoại ô Dallas. Mặc dù bang đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 nhập viện tăng, nhưng ban tổ chức trả lời CNBC qua mail rằng sự kiện vẫn thu hút một số lượng người đăng kí và tham gia tương tự như đợt tổ chức vào năm ngoái, với 2.300 người.

Đó là một thời điểm quan trọng cho một ngành công nghiệp lớn và nền kinh tế. Trung tâm Nghiên cứu Ngành công nghiệp Triển lãm ước tính rằng các hội nghị thúc đẩy kinh doanh cho các khách sạn, hãng hàng không và nhà hàng địa phương đã đóng góp hơn 101 tỉ USD cho tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ vào năm ngoái.

Kể từ tháng 3 cho đến hết năm nay, 64% các cuộc họp được theo dõi bởi Hiệp hội các nhà quản lí triển lãm quốc gia Mỹ đã bị hủy bỏ. Chỉ trong tuần này, McCormick Place ở Chicago, trung tâm lớn nhất ở Bắc Mỹ, đã được các nhà tổ chức của Triển lãm Công nghệ Quốc tế thông báo rằng, hội nghị với 129.000 người dự kiến diễn ra vào tháng 9 sẽ bị hủy bỏ. McCormick ước tính, tác động kinh tế trên mỗi người tham gia là gần 247 triệu USD.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức sự kiện và nhà điều hành đang mong chờ tới mùa thu để trở lại hoạt động bình thường. "Dựa trên những gì chúng được biết, có vẻ như tháng 9 là lúc các chương trình sẽ bắt đầu được tổ chức trở lại", Cathy Breden, Phó Giám đốc điều hành tổ chức này, cho biết.

Cho đến nay, không có bất kì lịch hủy sự kiện nào vào năm 2021, cô nói thêm. Trung tâm Hội nghị Quận Cam và Trung tâm Hội nghị Las Vegas cũng cho biết họ không hủy bỏ sự kiện nào vào năm 2021.

Tester cho biết, tại Orlando, các nhà tổ chức sự kiện đang chờ đến phút cuối để quyết định xem có nên tiếp tục với kế hoạch của họ hay không, bởi có một sự kiện vào tháng 8 vừa được chuyển kế hoạch sang mùa thu.

Với những lo ngại về số lượng các ca nhiễm Covid-19 gia tăng tại các bang của Mỹ đang dần mở cửa trở lại cũng như những lo ngại về đợt bùng phát dịch thứ hai có thể xảy ra vào cuối năm nay, không thể nói trước được sẽ có bao nhiêu sự kiện bị hủy bỏ vào phút cuối hoặc kéo dài trong bao lâu.

Trong khi đó, một số công ty đang sử dụng không gian hội nghị để thúc đẩy lợi nhuận ở các khu vực khác. MGM Grand ở Las Vegas đang tổ chức các trận đấu quyền anh không có khán giả với lịch trình là hai lần một tuần.

Người bảo trợ các cuộc đấu quyền Anh huyền thoại, Bob Arum, cho biết MGM đã cho phép họ sử dụng không gian hội nghị trống để tổ chức các trận đấu, huấn luyện, cơ sở ăn uống, đội ngũ sản xuất và thiết bị cần thiết để phát sóng các trận đấu quyền Anh. Arum cho biết họ đã tạo ra một "bong bóng" bảo vệ khỏi virus.

"Những người một khi được thử nghiệm và đi vào bong bóng, mà không thể ra khỏi bong bóng. Họ phải ăn các bữa ăn trong khu vực ăn uống này và trung tâm hội nghị", ông nói.

Đối với ngành công nghiệp hội nghị - sự kiện, cuộc chiến thực sự sẽ trấn an các khách hàng, nhà cung cấp, nhà triển lãm và người tham dự rằng nó có thể phục hồi an toàn.

Tường Vy/CNBC