Tổng cục Hải quan vừa cho biết, số nợ thuế không thể thu hồi của ngành này năm 2016 lên đến gần 3.857 tỷ đồng, tăng trên 137 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mỗi ngày Ngân sách Nhà nước mất đi hơn 10,5 tỷ đồng tiền thuế.
Năm 2016 được xem là năm “mất mùa” giải ngân của ngành giao thông vận tải (GTVT). Bộ GTVT vừa chỉ ra hàng loạt nguyên nhân chủ quan của tình trạng này.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định việc khoán kinh phí xe ôtô đối với các đại biểu chuyên trách mà thống nhất để Chính phủ quyết định, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển gói lại phiên thảo luận về dự Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, sáng 10/1.
Theo dự toán bội chi ngân sách nhà nước năm 2017 là 178.000 tỷ đồng, tương đương 3,5%GDP. Bộ Tài chính đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 2017
Nợ công và nợ Chính phủ trong năm 2016 đang tiến dần sát với các ngưỡng chỉ tiêu mà Quốc hội vừa thông qua trong Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn năm năm tới.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có báo cáo tổng kết năm 2016. PVN cho biết mặc dù năm 2016 gặp nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu tài chính đạt tốt hơn so với yêu cầu đề ra. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 452,5 nghìn tỷ đồng.
7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài; mức lương tối thiểu vùng; lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân; quy định mới về lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1-2017.
Trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm tới, 3 chỉ tiêu quan trọng nhất là GDP 6,7%, lạm phát bình quân 4% và bảo đảm ngân sách.
Đó là khẳng định của nhiều chuyên gia kinh tế tại hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế vùng: Những vấn đề đặt ra về cơ chế chính sách” do Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính tổ chức sáng nay, 14-12.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Bên cạnh đó, Thủ tướng kiên quyết cắt giảm toàn bộ số vốn chưa phân bổ và bố trí không đúng quy định đối với đơn vị không gửi kế hoạch theo quy định.
Theo HSC, công cụ chính để xử lý nợ xấu là thời gian. Tốc độ xử lý nợ xấu phụ thuộc vào thu nhập hoạt động thuần của hệ thống ngân hàng, đồng thời là nguồn lực để trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu.
Với 79,31% phiếu tán thành, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Trong đó, lương cơ sở sẽ được tăng từ 1,21 lên mức 1,3 triệu đồng/tháng.
Hoan nghênh Chính phủ có thể dành 7%-8%/năm tăng lương, tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi, thì đây chỉ là giải pháp tình thế, chưa đi vào bản chất của cải cách chế độ tiền lương khi mọi đối tượng còn chung một lộ trình.
Sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá PNJ lùi về 54.600 đồng/cp, kéo vốn hóa xuống dưới 28.000 tỷ đồng. Diễn biến này nhắc lại một câu hỏi luôn khó với nhà đầu tư cơ bản: khi rủi ro ngoài báo cáo tài chính xuất hiện, “doanh nghiệp tốt” còn là điểm tựa an toàn đến đâu?