Quý I/2025 khép lại với bức tranh ngành ngân hàng với chất lượng tài sản và khả năng sinh lời tiếp tục chịu nhiều thách thức, một số nhà băng đang tăng tốc chuyển đổi chiến lược, tập trung củng cố vốn và mở rộng nguồn thu phi tín dụng.
Việt Phương Group thông báo hoàn tất bán ra 17 triệu cp VAB theo phương thức thỏa thuận, thu về 238 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu tại VietABank xuống còn 9,06% vốn điều lệ.
Biên lãi thuần (NIM) của hệ thống ngân hàng tiếp tục suy giảm trong quý I/2025, chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020 khi mặt bằng lãi suất đầu vào chưa có dấu hiệu hạ xuống, trong khi áp lực giảm lãi suất cho vay ngày càng lớn.
VietBank dự kiến nâng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 3.780 tỷ đồng thông qua việc phát hành 107 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và gần 271 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
NHNN đã cho phép Nam A Bank tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 4.300 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP. Vốn điều lệ của ngân hàng này dự kiến sẽ lên mức hơn 18.000 tỷ đồng.
Trong phiên 4/6, hơn 27,2 triệu cổ phiếu EIB được sang tay thoả thuận và 27,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.Tính từ đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu EIB đã tăng hơn 31,4% lên 24.650 đồng/cp.
Ngày 1/6/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) công bố quyết định điều chỉnh một số chức danh trong Ban Điều hành nhằm phù hợp với mô hình tổ chức mới, trong bối cảnh ngân hàng đang hoàn tất các bước chuẩn bị chính thức ra mắt Tập đoàn Tài chính HD (HD Financial Group - HDFG).
Giải pháp được đặt ra trong bối cảnh dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 4 đạt hơn 16,23 triệu tỷ đồng, mới chỉ tăng 3,95% so với cuối năm 2024.
Bà Nguyễn Thị Mộng Tường sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Thẻ từ ngày 1/6/2025. Sau quyết định bổ nhiệm trên, ban Tổng Giám đốc VIB sẽ gồm 6 thành viên.
Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng nhìn chung ổn định trong tháng qua, với xu hướng tăng nhẹ ở kỳ hạn qua đêm. Giới phân tích nhận định tỷ giá VND sẽ tiếp tục chịu áp lực gia tăng trong thời gian tới.
Thế giới ngày nay không còn luân phiên giữa “bình yên” và “khủng hoảng” nữa, mà tồn tại trong trạng thái biến động liên tục từ bất bình thường này đến bất bình thường khác. Trong sự thay đổi không ngừng đó, tốc độ thích nghi của nền kinh tế trở nên quan trọng hơn so tốc độ tăng trưởng.