Các công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính, hay thường được gọi là "fintech", đặt ra những thách thức mới cho các ngân hàng trung ương trong việc duy trì sự ổn định của khu vực ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda hôm nay phát biểu tại một cuộc hội thảo.
Mặc dù đã sang tháng cuối năm, một loạt ngân hàng vẫn xin thêm quota tín dụng. Một phần để có cơ hội gia tăng cho vay mùa cao điểm, một phần là để “hợp lý” số vốn đã giải ngân.
Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), cần thêm 2 năm nữa để vượt qua các vướng mắc, khó khăn nhằm hoàn tất nỗ lực nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi. Ngay cả khi thành công trong lên hạng, vẫn còn một vấn đề khác rất đáng quan tâm.
Trong thời gian tới, ngành quỹ Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới, với sự ra đời của quỹ bất động sản (REITS), công ty đầu tư chứng khoán và quỹ hưu trí tự nguyện.
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát, không để tình trạng nợ xấu đến mức nguy hiểm, ngân hàng đến bờ vực phá sản rồi mới xử lý.
Tăng trưởng tín dụng quá nhanh đang vượt tốc độ huy động vốn của các ngân hàng Việt Nam, trong khi các nguồn vốn từ bên ngoài còn hạn chế, cơ quan đánh giá.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị Khoản vay "Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính" (FSDIP-SP1) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.
Như vậy sau nhiều ngày giảm từ đầu tuần, tỷ giá trung tâm sáng nay đã tăng trở lại. Hầu hết các ngân hàng đều điều chỉnh giảm, một số ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.
Tỷ giá trung tâm tiếp đà giảm từ đầu tuần. Hầu hết các ngân hàng đều điều chỉnh giảm tỷ giá ở cả hai chiều, với mặt bằng tỷ giá chiều bán không vượt quá 22.740 VND/USD.
10 ngân hàng thương mại cổ phần sẽ tiên phong thí điểm trong việc áp dụng chuẩn Basel II, gồm: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, ACB, MBB, Sacombank, Techcombank, VPBank, VIB và MaritimeBank.
ZaloPay tiếp tục là gánh nặng tài chính của VNG khiến công ty này tiếp tục lỗ trong năm 2025, bất chấp việc các mảng kinh doanh cốt lõi đều mang về lợi nhuận.