|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng trên thế giới đang hưởng lợi từ đại dịch, thống trị vị trí hàng đầu của các công ty niêm yết

15:27 | 02/06/2021
Chia sẻ
Một nửa trong số 10 công ty lớn nhất trong danh sách Forbes Global 2000 và 8/20 công ty hàng đầu, là các ngân hàng có trụ sở tại Mỹ và Trung Quốc.
Ngân hàng trên thế giới đang hưởng lợi từ đại dịch, thống trị các vị trí hàng đầu của các công ty niêm yết - Ảnh 1.

JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất của Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Theo Forbes, các ngân hàng lớn của Mỹ và Trung Quốc đã trở nên lớn mạnh hơn trong thời kỳ đại dịch và đang gần như thống trị vị trí hàng đầu trong danh sách các công ty đại chúng lớn nhất thế giới. Một nửa trong số 10 công ty lớn nhất trong danh sách Forbes Global 2000 và 8/20 công ty hàng đầu, là các ngân hàng có trụ sở tại hai quốc gia này.

Trong những tháng gần đây, hoạt động ngân hàng ở hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã diễn ra mạnh mẽ khi những dấu hiệu phục hồi sau đại dịch trở nên rõ ràng hơn. 

Trong quý I/2021, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 18,3%, trong khi Mỹ đang chứng kiến tỷ lệ tiêm chủng vắc xin tăng cao và chính phủ liên bang tung ra những gói kích thích tài chính quy mô lớn.

Với tài sản 4.900 tỷ USD, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) vẫn là công ty đại chúng lớn nhất trên thế giới. Xếp sau đó là JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất của Mỹ. Ngoài ra, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Bank of America và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cũng nằm trong số 10 công ty đại chúng lớn nhất thế giới.

Khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái, không rõ các ngân hàng lớn trên toàn cầu sẽ vượt qua khủng hoảng hay không. Với các biện pháp cách lý, đóng cửa nền kinh tế, các ngân hàng và hệ thống tài chính đã phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Ông Eric Compton, chuyên gia phân tích cổ phiếu tại Morningstar, chia sẻ rằng: " Hiện chúng ta đã dần thoát khỏi đại dịch, tôi cho rằng câu chuyện tổn thất tín dụng đối với các ngân hàng thực sự chưa đến mức tồi tệ và sự hỗ trợ của chính phủ là đủ. Hệ thống tài chính vẫn tồn tại qua một giai đoạn khá khó khăn".

Trên thực tế, các ngân hàng không chỉ vượt qua cơn bão mà còn đóng một vai trò quan trọng trong sự phục hồi kinh tế. Ví dụ, ở Mỹ, các ngân hàng đã phân phối các khoản vay theo hình thức PPP mà chính phủ liên bang cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ.

Ngoài Mỹ và Trung Quốc, ngân hàng BNP Paribas của Pháp là ngân hàng hàng đầu châu Âu và đứng ở vị trí thứ 30 trong danh sách Global 2000, tăng 12 vị trí so với năm 2020. 

Các quốc gia khác có ngân hàng trong top 100 bao gồm RBC của Canada và HSBC của Vương quốc Anh. Ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank Russia, đã có bước nhảy vọt từ vị trí 402 năm ngoái lên vị trí 51 vào năm 2021. Tập đoàn tài chính Mitsubishi SBFG là ngân hàng Nhật Bản lớn nhất ở vị trí 52. Tổng cộng, có 289 ngân hàng trên danh sách Global 2000 năm 2021.

Danh sách Global 2000 được Forbes tổng hợp từ dữ liệu của FactSet Research để sàng lọc các công ty đại chúng lớn nhất theo bốn chỉ số: doanh số, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Giá trị thị trường được tính theo giá đóng cửa và tất cả các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tính đến ngày 16/4/2021.

Theo ông James Shanahan, nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu cấp cao tại Edward Jones, hoạt động quản lý tài sản và nghiệp vụ thị trường vốn là những ngành kinh doanh mạnh nhất đối với các ngân hàng lớn. 

"Các ngân hàng hoạt động đặc biệt tốt trong thời kỳ đại dịch là JPMorgan, Morgan Stanley MS và Bank of America", ông Shanahan nói.

Ông nhắc lại rằng trong quý II/2020, các ngân hàng đã được hưởng lợi từ các khoản nợ của doanh nghiệp lớn và hoạt động ngân hàng đầu tư. Theo đó, các hoạt động kinh doanh định hướng thu phí cao đã có thể quản lý tốc độ tăng trưởng cho vay chậm lại, giảm dư nợ và áp lực tổng thể lên biên lãi ròng.

Đồng thời, thu nhập ngoài lãi tăng cao đã giúp các nhà băng lớn quản lý tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, giảm dư nợ và áp lực tổng thể lên biên lãi ròng.

Ngay cả trong thời kỳ đại dịch, Giám đốc JPMorgan Jamie Dimon gần đây đã thu lời lớn sau khi giá cổ phiếu của ngân hàng tăng gần gấp đôi từ mức đáy 83,5 USD một năm trước lên mức 160 USD.

Các ngân hàng lớn nhất thế giới: Sự thống trị của các nhà băng Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 1.

CEO Jamie Dimon của JPMorgan, một trong những công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ. (Ảnh: Forbes).

Trong một lá thư gửi các cổ đông, ông Dimon cho rằng trong vòng vài ngày sau khi nhận ra rằng COVID-19 là một đại dịch toàn cầu hầu như sẽ đóng cửa các nền kinh tế lớn trên thế giới, chính phủ Mỹ đã có phản ứng chậm chạp.

"May mắn thay, không giống như trong cuộc Đại suy thoái, lần này, các ngân hàng là một phần của giải pháp. Và cũng không giống như trong cuộc Đại suy thoái, nền kinh tế Mỹ đã ở trong trạng thái tốt trước khi bước vào cuộc suy thoái COVID-19", ông viết.

Lê Huy