Trong năm 2023, 5 ngân hàng khu vực tại Mỹ đã sụp đổ, trong khi một nhà băng khác tự thanh lý tài sản. Ở bên kia Đại Tây Dương, Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ - phải bán mình cho đối thủ.
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB) đã ghi nhận lợi nhuận 20,9 tỷ CHF (gần 23 tỷ USD) vào năm 2020, thấp hơn một nửa so với 48,9 tỷ CHF mà ngân hàng này đạt được vào năm 2019.
Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ đã trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên được giới chức Trung Quốc cấp phép sở hữu phần lớn cổ phần của một doanh nghiệp trong nước theo quy định mới của nước này.
Ngành ngân hàng Thụy Sỹ nổi tiếng bởi tính ổn định. Thế nhưng gần đây, các tổ chức buộc phải đổi mới mình trước bối cảnh luật pháp và môi trường kinh doanh biến động.
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.