|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nga bán tháo một nửa lượng trái phiếu chính phủ Mỹ đang nắm giữ

10:45 | 18/06/2018
Chia sẻ
Nga đã bán ra lượng trái phiếu chính phủ Mỹ trị giá khoảng 47 tỷ USD và tụt 6 bậc trong danh sách các quốc gia nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều nhất.
nga ban thao mot nua luong trai phieu chinh phu my dang nam giu Trung Quốc sẽ không dừng mua trái phiếu chính phủ Mỹ
nga ban thao mot nua luong trai phieu chinh phu my dang nam giu Trung Quốc nâng số trái phiếu chính phủ Mỹ đang nắm giữ lên cao nhất 6 tháng

Chỉ trong vòng một tháng, Nga đã bán ra 47,4 tỷ USD trong tổng số 96,1 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ nắm giữ trong tháng 3.

Thống kê mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, Nga chỉ còn sở hữu 48,7 tỷ USD trái phiếu chính phủ nước này trong tháng 4, xếp vị trí 22 trong danh sách các quốc gia nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều nhất.

nga ban thao mot nua luong trai phieu chinh phu my dang nam giu
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington D.C. Nguồn: Alexey Agarishev/Sputnik.

Trung Quốc – quốc gia chủ nợ lớn nhất của Mỹ, cũng đã bán khoảng 7 tỷ USD nợ Mỹ từ tháng 3 đến tháng 4 và hiện nắm giữ 1.180 tỷ USD trái phiếu Mỹ.

Cũng trong thời gian trên, Nhật Bản bán ra khoảng 12 tỷ USD trái phiếu Mỹ. Trong khi đó, Ireland, nước sở hữu 300,4 tỷ USD nợ Mỹ trong tháng 4, cũng đã bán hơn 17 tỷ USD trong số này.

Trái phiếu kho bạc Mỹ là một loại chứng khoán nợ chính phủ có lãi suất cố định với kỳ hạn từ 10 năm trở lên. Lãi suất trái phiếu chính phủ được thanh toán hai lần mỗi năm.

Nga bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ sau khi bị Washington áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế nước này.

Xem thêm

Trường Giang

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.