|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

NFSC: Dự báo tăng trưởng GDP cả năm từ 6,3 - 6,4%

21:47 | 11/10/2016
Chia sẻ
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) dự báo tăng trưởng GDP của năm 2016 sẽ trong khoảng 6,3 - 6,4%, cùng với đó, lạm phát cả năm sẽ ở mức 4% nếu không tính đợt tăng giá dịch vụ giáo dục, y tế sắp tới.
nfsc du bao tang truong gdp ca nam tu 63 64
Phát triển kinh tế xã hội. Ảnh: VGP

Trong báo cáo tình hình kinh tế tháng 9 và 9 tháng đầu năm của mình, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) đánh giá, tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế đang tiếp tục duy trì được xu hướng tăng tích cực.

Trong khi đó, tăng trưởng ngắn hạn sau giai đoạn suy giảm từ quý II/2015 kéo dài đến quýII/2016 đã có biểu hiện thoát đáy chu kỳ suy giảm từ cuối quý III năm nay.

Sau hai quý đầu năm tăng trưởng giảm liên tiếp do chịu tác động của chu kì kinh tế và suy giảm tổng cung (do hạn hán, thiên tai, giá dầu giảm), nền kinh tế Việt Nam đã có dầu hiệu phục hồi trong quý III. Biểu hiện là nông nghiệp đã tăng trưởng dương 0,65% trong 9 tháng, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng phục hồi mạnh hơn.

Dù vậy, tăng trưởng 3 quý đầu năm thấp hơn rất nhiều so với dự kiến, cùng với đó, giá dầu bình quân năm 2016 thấp hơn so với 2015. Vì vậy, NFSC dự báo, tăng trưởng kinh tế cả năm chỉ trong khoảng 6,3 - 6,4%.

NFSC cho rằng, hiện nay thành phần lạm phát dài hạn vẫn duy trì ở mức thấp nhờ tổng cầu và chi phí sản xuất duy trì ở mức ổn định.

Ủy ban này nhận định, trong quý IV giá lương thực, thực phẩm và năng lượng sẽ không có biến động lớn. Nghiên cứu kết quả giai đoạn 2011 - 2016, NFSC nhận định, CPI trong 3 tháng cuối năm không có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Vì vậy, lạm phát trong quý IV sẽ phụ thuộc chủ yếu vào giá dịch vụ y tế, giáo dục.

NFSC dự báo, nếu chưa tính tới tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục trong những tháng cuối năm, lạm phát cả năm 2016 sẽ ở mức khoảng 4%.

Tuy nhiên, vào tháng 8 năm nay, Bộ Y tế cho biết, sẽ còn 3 đợt điều chỉnh tăng giá (ở 47 tỉnh thành còn lại) từ thời điểm đó đến đầu năm 2017.

Về ngân sách nhà nước, NFSC cho biết, 9 tháng đầu năm giữ mức bội chi tương đương năm 2015. Bội chi NSNN trong 8 tháng đầu năm (so với kế hoạch) luôn ở mức thấp hơn so cùng kỳ 2015, song tính đến 15/9 đã đạt 60,7% dự toán (cùng kỳ 2015 đạt 60,1% dự toán).

Trong khi đó, thu NSNN vẫn đạt thấp cả về tiến độ thực hiện dự toán cũng như tốc độ tăng. Thu NSNN bằng 65,6% dự toán (cùng kỳ 2015: 70,3%).

NFSC dự đoán bội chi ngân sách nhà nước tiếp tục tăng nhanh trong 3 tháng cuối năm. Nguyên nhân đến từ việc đẩy nhanh nguồn vốn đầu tư để đảm bảo kế hoạch trong khi nguồn thu từ dầu thô, thu xuất nhập khẩu tiếp tục đạt thấp hơn dự kiến.

Thái Hoàng