|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nếu COVID-19 không ngừng lây lan trong tháng 3, nó có thể bóp nghẹt thị trường điện thoại lớn nhất thế giới

09:32 | 04/03/2020
Chia sẻ
Doanh số điện thoại tại Trung Quốc có thể giảm đến 40% trong quí I năm nay so với cùng kì năm ngoái và đó mới chỉ là sự khởi đầu cho một giai đoạn tồi tệ nếu COVID tiếp tục bùng phát trong tháng 3.

CNN nhận định Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất hành tinh, đang đối mặt nguy cơ sụt giảm mạnh do các chính phủ vẫn chưa thể khống chế sự bùng phát của COVID-19.

Công ty nguyên cứu IDC vừa công bố một báo cáo với nội dung đáng lo ngại về thị trường điện thoại ở Trung Quốc. Dữ liệu trong báo cáo cho thấy doanh số điện thoại tại Trung Quốc có thể giảm đến 40% trong quí I năm nay so với cùng kì năm ngoái.

“Sự sụt giảm ấy có nghĩa là số lượng điện thoại mà người tiêu dùng Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2020 sẽ ở dưới mức 33 triệu”, Will Wong, nhà phân tích của IDC, phát biểu.

IDC dự đoán doanh số smartphone Trung Quốc sẽ giảm 5% trong quý đầu tiên hồi năm ngoái. Song thị trường đảo lộn vì COVID-19.

Will Wong nhận định nếu tình hình chuyển biến tích cực vào tháng 3, thị trường điện thoại sẽ dần khởi sắc, song phục hồi về mức năm ngoái là việc bất khả thi.

Báo cáo của IDC cũng dự đoán, thị trường smartphone toàn cầu sẽ giảm khoảng 10,6% trong nửa đầu 2020, chủ yếu do ảnh hưởng của COVID-19.

COVID-19 có thể bóp nghẹt thị trường điện thoại lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Tình trạng thiếu linh kiện, nhà máy ngừng hoạt động, nhiệm vụ kiểm dịch, hậu cần và các biện pháp hạn chế di chuyển sẽ ngăn cản nỗ lực ra mắt sản phẩm mới của các nhà sản xuất điện thoại. Ảnh: engadget.com

Hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc dường như đình trệ khi COVID-19 lây lan nhanh vào cuối tháng trước. Các nhà máy đã hoạt động sau kì nghỉ dài kỉ lục, nhưng năng suất hoạt động thấp, bởi hàng trăm triệu người ở Trung Quốc vẫn không thể rời khỏi quê do các biện pháp hạn chế di chuyển.

Sangeetika Srivastava, một nhà phân tích của IDC, chỉ ra rằng tình trạng thiếu linh kiện, nhà máy ngừng hoạt động, nhiệm vụ kiểm dịch, hậu cần và các biện pháp hạn chế di chuyển sẽ ngăn cản nỗ lực ra mắt sản phẩm mới của các nhà sản xuất.

“Doanh số sẽ ổn định vào cuối năm nay nhờ smartphone 5G, với điều kiện các chính phủ đã khống chế thành công COVID-19”, Srivastava nói thêm.

Hôm 27/2, Apple mất 26 tỷ USD giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán. Trước đó, tập đoàn cảnh báo họ sẽ không đạt mục tiêu doanh thu quí bởi tiêu thụ ở Trung Quốc giảm. Apple đã đóng mọi cửa hàng bán lẻ của hãng tại thị trường Trung Quốc để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Một "đại gia" khác cũng có thể chịu tổn thất nghiêm trọng là Huawei. Dữ liệu của IDC cho thấy Huawei là thương hiệu điện thoại thông minh phổ biến nhất tại Trung Quốc, với hơn 38% thị phần vào năm ngoái.

Cửu Dương