|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

NESDC: Kinh tế Thái Lan giảm mạnh nhất kể từ năm 1998

05:00 | 16/02/2021
Chia sẻ
Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) ngày 15/2 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Đông Nam Á này giảm 6,1% trong năm 2020 do tác động lan rộng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là mức suy giảm lớn nhất của kinh tế Thái Lan trong hơn 20 năm qua kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.

Theo Tổng thư ký NESDC Danucha Pichayanan, GDP trong quý IV/2020 của Thái Lan tăng 1,3% so với quý trước, nhưng giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019. Nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng trong quý IV/2020 nhờ tiêu dùng tăng, trong khi các khu vực chính phủ và tư nhân tiếp tục tăng trưởng tốt.

NESDC đã hạ dự báo tăng trưởng GDP cho năm 2021 xuống 2,5-3,5% với mức trung bình là 3% so với ước tính trước đó là 3,5-4,5%. 

Việc điều chỉnh giảm này diễn ra bất chấp dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế suy giảm ít hơn dự kiến trong quý IV/2020 do hoạt động trong nước và xuất khẩu phục hồi sau khi các hạn chế nhằm kiểm kiểm soát dịch COVID-19 được nới lỏng. 

Ngành du lịch vẫn còn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại quốc tế, trong khi đợt bùng phát COVID-19 thứ hai từ tháng 12/2020 đã giáng thêm một đòn vào sự phục hồi vốn còn yếu ớt.

NESDC cho rằng triển vọng kinh tế năm 2021 sáng sủa hơn nhờ các yếu tố tích cực từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, khi các nền kinh tế lớn thúc đẩy các gói kích thích lớn để phục hồi kinh tế và giải ngân ngân sách từ cả ngân sách cố định lẫn các khoản đi vay.

NESDC kỳ vọng xuất khẩu, cũng là động lực tăng trưởng chính của Thái Lan, sẽ tăng 5,8% trong năm nay, thay vì tăng 4,2% như dự báo trước đó. 

Tuy nhiên, NESDC ước tính chỉ có 3,2 triệu lượt khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó là 5 triệu lượt. Năm ngoái, Thái Lan chỉ đón được 6,7 triệu lượt du khách nước ngoài so với gần 40 triệu lượt du khách vào năm 2019.

Chính phủ Thái Lan đã hỗ trợ nền kinh tế bằng gói kích thích 1.900 tỷ baht, trong khi ngân hàng trung ương năm 2020 đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 0,50%.

Trong ngày 15/2, Nội các Thái Lan cũng đã thông qua ngân sách 37,1 tỷ baht để giúp đỡ 9,27 triệu lao động có thu nhập thấp trong thời gian bùng phát làn sóng COVID-19 thứ hai ở nước này, với mức trợ cấp 4.000 baht (khoảng 134 USD) mỗi người. Khoản cứu trợ mới nói trên được đưa ra tiếp theo chương trình chi 210 tỷ baht gần đây cho khoảng 31 triệu người.

Ngọc Quang