|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

NASA rót vốn 14,1 triệu USD cho Nokia xây dựng mạng 4G trên Mặt Trăng

14:12 | 21/10/2020
Chia sẻ
Nokia đang xây dựng hệ thống mạng 4G trên mặt trăng để giúp phi hành gia kiểm soát các chuyến du hành trên Mặt Trăng, điều hướng trong thời gian thực và phát video.

Nhà cung cấp thiết bị viễn thông Nokia sẽ nhận khoản tài trợ 14,1 triệu USD để xây dựng hệ thống mạng không dây đầu tiên trên Mặt Trăng. Đây là một phần trong kế hoạch của thiết lập sự hiện diện của con người ngoài vũ trụ của NASA.

NASA cũng đang đầu tư vào trung tâm nghiên cứu Bell Labs của Mỹ thuộc sở hữu của Nokia - đơn vị từng nghiên cứu xây dựng mạng 4G-LTE.

Cải tiến hệ thống truyền dữ liệu sẽ giúp các phi hành gia dễ dàng điều khiển và kiểm soát những chuyến đi trên Mặt Trăng, điều hướng địa  trong thời gian thực và truyền phát video về trụ sở.

NASA rót vốn 14,1 triệu USD cho Nokia xây dựng mạng 4G trên mặt trăng - Ảnh 1.

Nokia sẽ xây dựng mạng 4G trên Mặt Trăng. Ảnh: Entrepreneurs

Bell Labs tiết lộ rằng nhiệm vụ cuối cùng của dự án này là xác thực khả năng "tồn tại của con người trên mặt trăng".

Mạng 4G ban đầu được kì vọng sẽ nâng cấp lên 5G trong tương lai. Công ty kỹ thuật hàng không - không gian Intuitive Machines đã tuyên bố họ đang nghiên cứu bước đầu.

Mạng lưới này sẽ được điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm khí hậu đặc biệt của Mặt Trăng, chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, bức xạ, các vụ hạ cánh và phóng tên lửa làm rung chuyển bề mặt địa chất.

Bell Labs cho biết mạng 4G của mặt trăng yêu cầu các thiết bị thu phát nhỏ hơn đáng kể so với mạng trên Trái đất. Tuy có phạm vi hoạt động nhỏ hơn, thiết bị mới sẽ cần ít điện năng và dễ vận chuyển hơn.

Cả NASA và Bell Labs đều chưa công khai thời điểm chính thức ra mắt dự án. Tính đến thời điểm tháng 10/2020, NASA đã đầu tư 370 triệu USD vào các dự án hỗ trợ sự sống trên mặt trăng

Khoản đầu tư này là một phần trong chiến dịch "Tipping Point" của NASA, tài trợ cho việc phát triển những công nghệ mặt trăng thuộc khuôn khổ chương trình "Artemis" của họ. Các khoản đầu tư sẽ giúp NASA đạt được mục tiêu đưa người phụ nữ đầu tiên và người đàn ông tiếp theo lên mặt trăng vào năm 2024, đặt căn cứ trên mặt trăng vào năm 2028 và thiết lập sự hiện diện bền vững ở đó vào năm 2030.

Trong vòng tài trợ "Tipping Point" lần thứ năm và có giá trị cao nhất cho đến nay, NASA đã trao hơn 370 triệu USD cho 14 công ty Mỹ trên khắp 9 bang.

NASA nói các công ty phải đóng góp một phần trong tổng chi phí dự án. Việc kết hợp các nguồn lực của NASA với những đóng góp trong ngành "giúp phát triển các công nghệ vũ trụ quan trọng đồng thời tiết kiệm ngân sách cho cơ quan và những người đóng thuế ở Mỹ."

NASA đã đầu tư 106 triệu USD cho "công nghệ mới cải tiến bề mặt Mặt Trăng", giúp con người và robot khám phá nhiều hơn hành tinh này. Hệ thống bao gồm các thiết bị sạc nhanh không dây, nhiệt hóa học và nguồn năng lượng điện có thể tồn tại ở nhiệt độ khắc nghiệt và mạng 4G của Nokia.

NASA cũng đầu tư khoảng 256 triệu USD vào công nghệ quản chất lỏng đông lạnh - khí hóa lỏng được giữ ở nhiệt độ rất thấp. Đại diện NASA cho biết đây là những yếu tố cần thiết để xây dựng sự hiện diện bền vững trên mặt trăng và cho phép các phi hành đoàn lên Sao Hỏa trong tương lai.

Đáng chú ý, khoản đầu tư này bao gồm số vốn 53 triệu USD dành cho công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk.

Jim Bridenstine, một quản trị viên của NASA, cho biết: "NASA và cả ngành công nghiệp vũ trụ đang cùng nhau xây dựng hệ thống nền tảng ban đầu để sớm thực hiện được sứ mệnh hiện diện bền vững trên Mặt trăng cũng như đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai".

Thu Phương