Thảo luận trước Quốc hội, đại biểu chỉ ra rằng, năng suất lao động của Việt Nam hiện ở mức thấp, chỉ bằng 7% Singapore, 17,6% Malaysia và 36% của Thái Lan, thậm chí còn thấp hơn cả Lào là 87%.
Năm 2017, GDP Việt Nam tăng 6,81%, cùng với nhiều chỉ số kinh tế khác tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn khá thấp so với nhiều nước trong khu vực.
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.