|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Myanmar cho phép ngân hàng nước ngoài rút khoản ký quỹ 40 triệu USD

07:50 | 07/05/2019
Chia sẻ
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công thương) cho biết, Myanmar cho phép các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được rút khoản ký quỹ 40 triệu USD từ ngày 24/4/2019.
Myanmar cho phép ngân hàng nước ngoài rút khoản ký quỹ 40 triệu USD - Ảnh 1.

Từ 24/4, Myanmar cho phép các chi nhánh ngân hàng nước ngoài rút khoản ký quỹ đến 40 triệu USD. Ảnh minh họa: T.U

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi cho biết, ngày 24/4/2019, Ngân hàng Trung ương Myanmar đã có thư gửi đến 13 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Myanmar với nội dung cho phép các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được rút lại khoản ký quỹ 40 triệu USD tại Ngân hàng Trung ương, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, theo quy định của Myanmar, tất cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại nước này phải nộp một khoản ký quỹ là 40 triệu USD và không nêu rõ lộ trình giải tỏa. Điều này gây khó khăn lớn về vốn kinh doanh cho các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Myanmar, trong đó có các ngân hàng Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, tại các cuộc tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo cấp cao, cấp bộ, các kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương (Bộ Ngoại giao chủ trì), kỳ họp Tiểu ban Hỗn hợp thương mại (Bộ Công thương chủ trì), phía Việt Nam đều nêu vấn đề, bày tỏ quan ngại và kiên trì đề nghị Myanmar dỡ bỏ quy định này để tạo thuận lợi cho hoạt động của các ngân hàng, trong đó có ngân hàng BIDV của Việt Nam.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Tố Uyên

Lãnh đạo SSI: Giao dịch định lượng có thể trở thành hạ tầng cốt lõi của TTCK Việt Nam, 5 - 10 tỷ USD tiền ngoại sẽ theo sau đợt giải ngân của ETF
Tại sự kiện, ông Thomas Nguyen cho rằng việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam sẽ không chỉ mở ra dòng vốn quốc tế mà còn kéo theo những thay đổi về cấu trúc thị trường, vai trò của nhà đầu tư tổ chức, sự phát triển của giao dịch định lượng và mức độ tập trung dòng tiền vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.