|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ trừng phạt nguồn doanh thu xuất khẩu lớn nhất không phải dầu mỏ của Iran

18:53 | 09/05/2019
Chia sẻ
Hôm 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh trừng phạt mới đối với kim loại Iran, nguồn doanh thu xuất khẩu lớn nhất, không phải dầu mỏ, của Tehran.
Mỹ trừng phạt nguồn doanh thu xuất khẩu lớn nhất không phải dầu mỏ của Iran  - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Washington nhằm gây sức ép lên Iran vì nước này đã hỗ trợ phổ biến vũ khí và các nhóm cực đoan ở Trung Đông.

"Hành động này nhắm đến doanh thu từ hoạt động xuất khẩu kim loại công nghiệp của Iran - chiếm 10% nền kinh tế xuất khẩu của nước này - và buộc các quốc gia khác phải lưu ý rằng việc cho phép thép và kim loại khác của Iran nhập khẩu vào cảng các nước đó không còn được chấp nhận nữa", ông Trump cho biết trong một tuyên bố về lệnh trừng phạt mới.

Ông Trump nói thêm, Tehran có thể phải hứng chịu nhiều trừng phạt hơn nếu không thay đổi hành vi của mình. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng mong muốn gặp gỡ các nhà lãnh đạo Iran nhằm đạt được một thỏa thuận và quan trọng hơn, thực hiện các bước đi mới để mang đến cho Iran một tương lại mà họ xứng đáng.

Lệnh trừng phạt hôm qua nhắm vào các ngành sắt thép, nhôm và đồng của Iran với kì vọng loại bỏ khả năng chính phủ Iran "cung cấp tài chính và hỗ trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các nhóm và mạng lưới khủng bố, các chiến dịch xâm chiếm khu vực và mở rộng quân sư", theo chính quyền Trump.

Trước đó, ông Trump cũng nhắm vào dầu thô Iran bằng cách buộc các quốc gia trên toàn thế giới ngừng mua dầu thô của Iran hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hôm 8/5, ông Brian Hook, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Iran, cho biết trong một cuộc họp ngắn rằng Mỹ sẽ không cung cấp miễn trừ cho bất kì quốc gia nào mua dầu thô Iran.

Thông báo mới nhất này được đưa ra vài giờ sau khi Tehran tuyên bố họ đang nới lỏng một số hạn chế đối với chương trình hạt nhân nhưng sẽ không vi phạm thỏa thuận năm 2015 với Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Mỹ.

Trần Nam Thi