|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ sử dụng Kho dự trữ dầu chiến lược để 'giải cứu' thị trường dầu mỏ

07:54 | 04/09/2021
Chia sẻ
Bộ Năng lượng đã cho phép Kho dự trữ dầu chiến lược tiến hành trao đổi 1,5 triệu thùng dầu thô với ExxonMobil ở thành phố Baton Rouge để giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung do cơn bão Ida.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa quyết định “giải phóng” 1,5 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ để giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng do cơn bão Ida gây ra.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 2/9 cho biết: "Bộ Năng lượng đã cho phép Kho SPR tiến hành trao đổi 1,5 triệu thùng dầu thô với tập đoàn dầu khí đa quốc gia ExxonMobil ở thành phố Baton Rouge để giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung và cho phép các nhà máy lọc dầu trong khu vực tiếp cận nguồn cung dầu mà họ cần để tiếp tục hoạt động."

Theo bà Psaki, đây là lần đầu tiên sau bốn năm SPR thực hiện một cuộc trao đổi tương tự.

Bà Psaki nói: "Hành động này là bước đi mới nhất của Tổng thống nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng và giảm áp lực về giá trong khu vực."

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết trong một tuyên bố riêng rằng điều này sẽ giúp làm "hạ nhiệt các vấn đề về logistics trong khâu vận chuyển dầu thô trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ida và đảm bảo các khu vực được tiếp cận với nguồn nhiên liệu nhanh nhất có thể."

Bộ này cũng cho biết thêm rằng họ khuyến khích các nhà máy lọc dầu ưu tiên dành sản lượng cho những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cam kết hỗ trợ những nỗ lực đó thông qua các lựa chọn như SPR.

Kho SPR, nguồn cung cấp dầu thô khẩn cấp lớn nhất thế giới, được thành lập vào những năm 1970, với mục đích làm dịu những tác động tiêu cực từ sự gián đoạn nguồn cung của các sản phẩm dầu mỏ.

Tính đến ngày 20/8, Kho SPR có 621,3 triệu thùng dầu thô, bao gồm 368,1 triệu thùng dầu thô chua và 253,2 triệu thùng dầu thô ngọt, theo Bộ Năng lượng Mỹ.

Trước khi đổ bộ vào vùng Đông Bắc nước Mỹ, cơn bão Ida đã tàn phá khắp các bang miền Nam là Louisiana và Mississippi, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Hơn 93% sản lượng dầu của Vịnh Mexico vẫn đang ở trong tình trạng “ngoại tuyến” trong khi 2/3 trạm xăng ở New Orleans và Baton Rouge đã hết hàng do hậu quả của cơn bão này, theo CNN

Phương Nga