Mỹ gửi 'tối hậu thư' 15 điểm hoà bình tới Iran
Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ và Iran “đang trong quá trình đàm phán”, đồng thời ám chỉ Tehran sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận hòa bình, dù phía Iran vẫn phủ nhận việc có các cuộc đối thoại trực tiếp với Washington.
Ông Trump cho biết quyết định không thực hiện lời đe dọa tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran xuất phát từ thực tế rằng hai bên đang tiến hành đàm phán. “Họ đang nói chuyện với chúng ta, và họ đang nói chuyện một cách hợp lý”, ông nói.
Cùng ngày, tờ The New York Times, dẫn lời hai quan chức giấu tên, cho biết Mỹ đã gửi tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Theo nguồn tin, kế hoạch này được chuyển qua Pakistan, nhưng chưa rõ mức độ phổ biến trong nội bộ Iran, cũng như liệu Israel - đồng minh đang phối hợp cùng Mỹ tấn công Iran - có ủng hộ đề xuất này hay không.
Trước đó một ngày, ông Trump tiết lộ giữa Mỹ và Iran có khoảng “15 điểm” đồng thuận, trong đó mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là ưu tiên hàng đầu. Ông cũng cho biết nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đang tham gia tiến trình đàm phán, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.
Trước đó, ông từng nói đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner - cố vấn thân cận - đã có các cuộc trao đổi với phía Iran vào tối Chủ nhật.
Trong bối cảnh thông điệp từ hai phía Mỹ - Iran còn nhiều mâu thuẫn, nhiều nguồn tin cho biết các lãnh đạo khu vực đang âm thầm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước đó đã đăng trên mạng xã hội X rằng nước này sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa hai bên. Ông Trump sau đó cũng chia sẻ lại thông điệp này trên nền tảng Truth Social.
Mỹ đã gửi tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột.
Khi được hỏi liệu Mỹ có chấp nhận đề xuất của Pakistan hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời rằng đây là “các cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm” và Mỹ sẽ không tiến hành đàm phán thông qua truyền thông. Bà cũng nhấn mạnh rằng, trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được xem xét, chiến dịch quân sự mang tên “Operation Epic Fury” vẫn tiếp tục nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Trong phát biểu cùng ngày, ông Trump tiếp tục khẳng định Mỹ “đã giành chiến thắng” trong cuộc chiến với Iran. Theo ông, mục tiêu cốt lõi là đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, và ông tuyên bố: “Họ đã đồng ý rằng sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân.”
Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt về mặt quân sự. Nhà Trắng vẫn chuẩn bị đề xuất Quốc hội thông qua một gói ngân sách bổ sung cho chiến tranh, có thể lên tới 200 tỷ USD. Đồng thời, theo The Wall Street Journal, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch triển khai khoảng 3.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông.
Phía Nhà Trắng cho biết mọi thông báo về việc điều động quân sẽ do Bộ Quốc phòng công bố, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump “luôn có trong tay mọi lựa chọn quân sự”.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.