|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ: Dữ liệu của Fed cho thấy không có suy thoái kinh tế trong tháng 9/2022

06:50 | 04/11/2022
Chia sẻ
Chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại St. Louis đã báo cáo trong tuần này, cho biết xác suất Mỹ rơi vào suy thoái vào tháng 9/2022 là gần 0%, bất chấp những lo ngại được báo cáo rộng rãi về một cuộc suy thoái trong tháng đó và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nhiều người Mỹ nghĩ rằng một cuộc suy thoái đã xảy ra.

Dữ liệu từ chi nhánh Fed tại St. Louis được cập nhật cho thấy khả năng suy thoái ở Mỹ trong tháng 9/2022 là thấp hơn 0,5%. Các số liệu thống kê đánh giá về vấn đề suy thoái được xác định bởi một ủy ban trong Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế quốc gia (NBER), trong đó dữ liệu của chi nhánh Fed tại St. Louis xem xét các yếu tố tương tự như NBER.

Theo chuyên gia Jeremy Horpedahl, phó giáo sư kinh tế tại Đại học Arkansas, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Cho đến nay vào năm 2022, không thấy sự sụt giảm nào về việc làm hoặc sản xuất công nghiệp cho thấy Mỹ đang ở trong một cuộc suy thoái". Ông Horpedahl nói thêm rằng trong suốt năm 2022, chưa có tháng nào mà mô hình trên cho thấy nền kinh tế Mỹ đang ở trong một cuộc suy thoái.

Khả năng thấp về suy thoái kinh tế Mỹ được đưa ra sau nhiều cuộc khảo sát dư luận trong mùa hè cho thấy phần lớn người Mỹ tin rằng suy thoái đã bắt đầu. Một cuộc thăm dò được công bố vào tháng 8/2022 bởi công ty bất động sản Cinch Home Services cho thấy 76% người Mỹ tin rằng suy thoái đã bắt đầu, trong khi cuộc khảo sát của Morning Consult đưa ra con số đó là 65%.

Trong khi nền kinh tế suy thoái trong hai quý đầu năm 2022, thúc đẩy suy đoán phổ biến rằng một cuộc suy thoái đã bắt đầu, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã tăng trở lại trong quý thứ ba lên 2,6%.

Ngay cả trong hai quý đầu tiên, các yếu tố như việc làm và tiêu dùng tại Mỹ vẫn mạnh mẽ. Chuyên gia Horpedahl cũng nói rằng suy thoái có thể được định nghĩa một cách rộng rãi là khi một số điều kinh tế tồi tệ, như lạm phát đang "thực sự tồi tệ" hiện nay.

Tuy nhiên,  nhà kinh tế này có xu hướng xem xét nhiều hơn các câu hỏi về sản xuất, việc làm, thu nhập thực tế, và dựa trên các biện pháp đó, chưa thấy sự sụt giảm thường thấy trong một cuộc suy thoái.

Bùi Đại Thắng