|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ có thêm 4,8 triệu việc làm, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 11,1%

23:50 | 02/07/2020
Chia sẻ
Trong tháng 6 khi nhiều bang mở cửa lại nền kinh tế, Mỹ có thêm 4,8 triệu việc làm giúp đẩy tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 11,1%.
Mỹ có thêm 4,8 triệu việc làm, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 11,1% - Ảnh 1.

Theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ ngày 2/7, nền kinh tế Mỹ tạo ra thêm 4,8 triệu việc làm trong tháng 6, cao hơn mức 2,9 triệu mà các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự báo. Tỉ lệ thất nghiệp thực tế 11,1% cũng khả quan hơn so với ước tính 12,4%.

Số việc làm tạo ra mới trong tháng 5 được điều chỉnh tăng 190.000 lên thành 2,7 triệu. Số việc làm mới của tháng 6 dễ dàng giành ngôi quán quân trong lịch sử.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ được công bố sớm một ngày để tránh ngày quốc khánh Mỹ 4/7.

Cần lưu ý rằng số liệu thất nghiệp và việc làm này được tổng hợp vào giữa tháng 6 nên còn chưa tính đến tác động của việc nhiều bang phải tạm ngừng hay thậm chí đảo ngược quá trình mở cửa vì dịch bệnh gia tăng trở lại.

Tuy nhiên Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan. Trong một buổi họp báo sau khi số liệu được công bố, ông Trump nói: "Số liệu việc làm vừa được công bố sáng nay chứng tỏ nền kinh tế Mỹ đang hồi sinh mạnh mẽ".

Mỹ có thêm 4,8 triệu việc làm, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 11,1% - Ảnh 2.

Sau thông báo số liệu của Bộ Lao động, thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng hơn 400 điểm ngay đầu phiên.

Dù vây, số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 27/6 vẫn lên tới 1,43 triệu, cao hơn mức dự báo 1,38 triệu của các chuyên gia. Nhiều bang cũng công bố số ca nhiễm mới COVID-19 tăng mạnh trở lại và liên tục lập kỉ lục mới. 

Dow Jones đánh mất sự hưng phấn đầu phiên, hiện chỉ còn tăng khoảng 200 điểm sau khi bang Florida thông báo xác nhận thêm hơn 10.000 ca dương tính với COVID-19. Toàn nước Mỹ ghi nhận tới 52.000 ca dương tính trong ngày 1/7.

Đức Quyền