|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên Triều Tiên làm Thứ trưởng Ngoại giao

08:40 | 20/12/2019
Chia sẻ
Sự thăng tiến của ông Biegun đồng nghĩa với việc ông sẽ tiếp quản vị trí quyền Ngoại trưởng Mỹ nếu Ngoại trưởng đương nhiệm Mike Pompeo rời khỏi cương vị để chạy đua giành một ghế tại Thượng viện
Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên Triều Tiên làm Thứ trưởng Ngoại giao - Ảnh 1.

Đặc phái viên Stephen Biegun (trái) có thể sẽ thay thế Ngoại trưởng Mike Pompeo trong tương lai. (Ảnh: NK News)

Thượng viện Mỹ ngày 19/12 đã phê chuẩn quyết định bổ nhiệm đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun làm Thứ trưởng Ngoại giao, qua đó làm tăng thêm khả năng chính trị gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa này sẽ trở thành Ngoại trưởng vào năm tới.

Ông Biegun đã dễ dàng được bổ nhiệm vào vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ với 90 phiếu thuận và 3 phiếu chống - đều đến từ các Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ. Ông Biegun sẽ thay thế người tiền nhiệm John Sullivan vừa đảm nhận vai trò Đại sứ Mỹ tại Nga.

Vào thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, ông Biegun đang ở Trung Quốc - một phần trong chuyến công du châu Á giữa lúc leo thang căng thẳng với Triều Tiên. Đặc phái viên Mỹ được cho là đang tìm cách khôi phục đối thoại với Triều Tiên trước khi năm 2019 khép lại.

Ban lãnh đạo Triều Tiên đã đe dọa "gửi quà Giáng Sinh" cho Mỹ nếu những yêu sách của Bình Nhưỡng không được đáp ứng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu bày tỏ ý định dùng biện pháp quân sự với Triều Tiên nếu cảm thấy cần thiết.

Sự thăng tiến của ông Biegun đồng nghĩa với việc ông sẽ tiếp quản vị trí quyền Ngoại trưởng Mỹ nếu Ngoại trưởng đương nhiệm Mike Pompeo rời khỏi cương vị hiện nay để chạy đua giành một ghế tại Thượng viện. Theo giới học giả Mỹ, đây là triển vọng ngày càng có khả năng diễn ra.