|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Mường Thanh Khánh Hoà mới cắt 85% các tầng vi phạm

14:47 | 25/10/2018
Chia sẻ
Chiều muộn 24/10, ông Huỳnh Ngọc Bông - chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã xác nhận lại với báo chí rằng: dự án Mường Thanh Khánh Hòa chỉ mới cắt được 85% phần vi phạm vượt tầng. Không như thông báo trước đó.
muong thanh khanh hoa moi cat 85 cac tang vi pham Bavico và Mường Thanh Khánh Hòa bị người đầu tư treo biển đòi nợ
muong thanh khanh hoa moi cat 85 cac tang vi pham Mường Thanh bán căn hộ không hợp pháp
muong thanh khanh hoa moi cat 85 cac tang vi pham
Dự án Mường Thanh Khánh Hòa vẫn chưa dỡ hết các tầng vi phạm “vượt trần” quy hoạch - Ảnh: Phan Sông Ngân
muong thanh khanh hoa moi cat 85 cac tang vi pham
Dự án Mường Thanh Khánh Hòa vẫn chưa dỡ hết các tầng vi phạm “vượt trần” quy hoạch - Ảnh: Phan Sông Ngân

Theo ông Trần Văn Thọ - phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa: sau thời gian tìm cách xin điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang để bỏ "trần quy hoạch" mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhưng không thành, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo xử lý "thực hiện phá dỡ phần công trình vi phạm theo đúng quy hoạch đã được duyệt". Cuối cùng, Mường Thanh Khánh Hòa đã phải chấp hành, tiến hành phá dỡ phần vi phạm "vượt trần" từ trên tầng 40 đến tầng 43.

Dù việc phá dỡ, khắc phục vi phạm đó đến nay vẫn chưa hoàn thành, thế nhưng, trong báo cáo ngày 15-10 để trả lời cử tri, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho biết ,"Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên đã hoàn thành việc phá dỡ".

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn Thọ cho biết tỷ lệ phá dỡ ở từng tầng đến nay đã đạt khoảng 80-90% phần vi phạm. Hiện việc phá dỡ vẫn chưa hoàn thành.

Cũng theo ông Thọ: hiện hai khối công trình trên các tầng vi phạm vẫn chưa tháo dỡ. Chủ dự án Mường Thanh Khánh Hòa đã trình phương án điều chỉnh kiến trúc công trình để xin giữ lại các khối công trình chưa phá dỡ ở bên trong, trên các tầng vi phạm vừa nêu.

Hiện Sở Xây dựng đang xem xét kiến nghị về việc xin điều chỉnh kiến trúc công trình đã nêu của chủ đầu tư để trình tỉnh xem xét, quyết định. Còn việc phá dỡ phần vi phạm tại Mường Thanh Khánh Hòa thì doanh nghiệp vẫn còn đang thực hiện, chưa hoàn chỉnh.

Xem thêm

Phan Sông Ngân