|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Mường Thanh bán căn hộ không hợp pháp

11:32 | 09/12/2017
Chia sẻ
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định việc bán căn hộ tại dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa là không hợp pháp.
muong thanh ban can ho khong hop phap
Công trình Mường Thanh Khánh Hòa Ảnhr: Nguyễn Chung

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa ngày 8/12, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định việc bán căn hộ tại dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa (ở đầu cầu Trần Phú, TP.Nha Trang) là không hợp pháp.

Theo đó, dự án trên được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng năm 2014. Theo quy định, chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở sau khi đã có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, xây dựng xong phần móng, hoàn thành thủ tục mua bán nhà qua sàn giao dịch theo quy định và đã thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển.

Tuy nhiên, từ khi được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư không có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng Khánh Hòa về việc mua bán căn hộ tại dự án trên.

Ngày 17/6/2015, UBND tỉnh có công văn về việc thỏa thuận điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch dự án Mường Thanh Khánh Hòa. Các căn hộ của dự án đã được UBND tỉnh điều chỉnh thành loại căn hộ du lịch, thay cho căn hộ nhà ở chung cư. Ngày 20.10.2015, Sở Xây dựng cấp phụ lục điều chỉnh giấy phép xây dựng, trong đó điều chỉnh giấy phép xây dựng của dự án thành 41 tầng (1 tầng kỹ thuật áp mái).

Theo quy định, mọi hành vi mua bán căn hộ tại dự án Mường Thanh Khánh Hòa từ ngày 17.6.2015 (điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch) đến ngày 20.10.2015 (điều chỉnh giấy phép xây dựng) là bất hợp pháp, vì chưa được cấp giấy phép xây dựng phù hợp với chủ trương đầu tư mới là xây dựng căn hộ du lịch thay cho căn hộ chung cư. Thời gian này, chủ đầu tư tiếp tục không thông báo việc bán căn hộ đến Sở Xây dựng.

Cũng từ ngày 20/10/2015 (điều chỉnh giấy phép xây dựng) thì dự án không được xây dựng quá 41 tầng. Do vậy chủ đầu tư không được phép mua bán, kinh doanh các tầng xây dựng vượt.

* Cùng ngày 8/12, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bình Định, các đại biểu tập trung chất vấn việc QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh bị hư hỏng, chắp vá nhiều lần nhưng mức thu phí qua các trạm BOT Nam Bình Định và BOT Bắc Bình Định quá cao. Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng thừa nhận QL1A qua địa bàn tỉnh xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng và cho biết Bộ GTVT đã khảo sát, đề xuất các biện pháp khắc phục mang tính bền vững, ổn định lâu dài nhưng chưa kịp triển khai thì mưa lũ khiến tuyến đường này tiếp tục bị xuống cấp nặng hơn.

Sở GTVT Bình Định đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT giảm giá vé qua 2 trạm thu phí BOT Nam Bình Định và BOT Bắc Bình Định trên QL1A. Hiện Bộ GTVT đã đồng ý giảm mức thu phí qua Trạm BOT Nam Bình Định nhưng chưa có ý kiến về Trạm BOT Bắc Bình Định.

Viện trưởng KSND tỉnh không có kiến thức thì xin thôi làm viện trưởng

Đó là ý kiến của ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, sau khi kết luận phần trả lời của ông Nguyễn Xuân Sanh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Bình ngày 8/12.

Trước đó, đại biểu Phạm Thái Quý chất vấn ông Sanh về tiến độ xử lý một số vụ án nghiêm trọng còn chậm và phải gia hạn, như án giết người, cá độ bóng đá qua mạng. Trả lời đại biểu, ông Sanh lý giải: Làm án công nghệ cao có nhiều cái khó, tội phạm công nghệ cao tinh vi, kiểm sát viên và điều tra viên lại không am hiểu công nghệ cao… Phần trả lời này khiến cả hội trường phải bật cười.

“Nếu viện trưởng không có kiến thức thì xin thôi làm viện trưởng. Viện KSND tỉnh phải phối hợp với các cơ quan khác để làm chứ không đổ lỗi do việc thiếu kiến thức để phải gia hạn điều tra nhiều”, ông Hoàng Đăng Quang nhận xét về phần trả lời của ông Sanh.

Trương Quang Nam


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Nguyễn Chung - Hoàng Trọng

Chủ tịch UBCKNN: Dự kiến vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trong quý I/2027
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian tới UBCKNN sẽ tập trung triển khai đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài,...nhằm tăng tính minh bạch và sức hút của thị trường Việt Nam.