|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mưa lớn khiến mực nước ở đập Tam Hiệp chạm mức cao nhất từ trước tới nay

04:00 | 23/08/2020
Chia sẻ
Theo Tân Hoa Xã, tính đến 8h sáng ngày 22/8, trận lũ thứ 5 trên sông Dương Tử (Trường Giang) khiến mực nước tại đập Tam Hiệp dâng lên mốc 167,65 m và rút xuống dần sau đó.
Sông Trường Giang chịu đợt lũ thứ 5 khiến đập Tam Hiệp lập đỉnh lịch sử - Ảnh 1.

Nguồn: Tân Hoa Xã.

Đáng chú ý, đây là mực nước lũ cao nhất ghi nhận trong lịch sử hồ chứa này kể từ khi thành lập năm 2003.

Trong trận lũ lần này, lưu lượng lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử đổ vào đập Tam Hiệp là 75.000 m3/s và lưu lượng xả lũ tối đa khỏi hồ là 49.400 m3/giây. Ngoài ra, đập Tam Hiệp đã cắt giảm 34% lượng nước lũ ở hạ lưu.

Hiện tại, mực nước tại sông Mân Giang, sông Đà Giang (phụ lưu lớn nhất của sông Hồng), sông Gia Lăng và các nhánh chính trên dòng sông Dương Tử đã rút xuống. 

Cục Khí tượng Thủy văn nước này dự báo từ ngày 23 - 26/8 tới đây, trên lưu vực sông Dương Tử sẽ xuất hiện thêm một đợt mưa di động từ tây sang đông, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Trong đó, ngày 23/8 có mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ trên các sông Mân Giang và Đà Giang. Ngày 24/8 có mưa vừa đến mưa to ở trung và hạ lưu sông Kim Sa, đoạn Tam Hiệp, sông Ngô, sông Thanh và Lệ Thủy (Chiết Giang). 

Đợt lũ thứ 5 trên sông Dương Tử cùng với lũ trên sông Gia Lăng là hệ quả của mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.

Ngày 18/8 vừa qua, chính quyền thành phố đã kích hoạt mức phản ứng cao nhất đối với lũ lụt trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ của Trung Quốc. Lũ lụt tại đây đã khiến hơn 250.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp, nhấn chìm gần 24.000 nhà cửa, nhưng không gây thiệt hại về người.

Theo số liệu của Chính phủ Trung Quốc, các đập thủy điện khổng lồ của nước này đã tích trữ hơn 100 tỉ m3 nước lũ trong năm nay và giúp 18,5 triệu người không phải đi sơ tán do lũ lụt. 

Ánh Hường