|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Một trong những người giàu nhất nước Anh muốn mua lại câu lạc bộ Manchester United

10:45 | 18/08/2022
Chia sẻ
Sau khi Elon Musk trêu đùa về việc sẽ mua lại Manchester United, đã xuất hiện thêm một vị tỷ phú nữa quan tâm tới việc mua lại câu lạc bộ này, nhưng dường như những động thái của ông tỏ ra nghiêm túc hơn so với CEO Tesla

Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, một trong những người giàu nhất nước Anh, mới đây đã tuyên bố quan tâm đến việc mua lại câu lạc bộ Manchester United từ các chủ sở hữu bị cổ động viên đội nhà “ghét cay đắng”, gia đình Glazer, theo The Guardian.

Sir Jim Ratcliffe, người đến từ Greater Manchester, trước đây đã từng ngỏ ý muốn mua lại câu lạc bộ Chelsea từ tỷ phú Roman Abramovich khi ông chủ người Nga bị chính phủ Anh phạt do những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sự chú ý của ông giờ đây đã chuyển hướng sang nửa đỏ thành Manchester.

“Nếu câu lạc bộ được bán, Jim chắc chắn là một trong những chủ sở hữu mới tiềm năng của đội bóng. Nếu có điều tương tự xảy ra, chúng tôi muốn nói chuyện với quan điểm về quyền sở hữu lâu dài”, người phát ngôn của Sir Jim Ratcliffe nói với tờ Times.

Sir Jim Ratcliffe dường như đang nghiêm túc cân nhắc việc mua lại Manchester United. (Ảnh: Metro).

Theo dữ liệu từ Forbes, Jim Ratcliffe hiện đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 13 tỷ USD, và hiện đang là người giàu thứ ba Anh cũng như giàu thứ 141 trên thế giới. Trước đó, vào thời điểm tạp chí Forbes mới công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2022, người đàn ông 69 tuổi này thậm chí còn đứng ở vị trí thứ 111.

Theo Reuters, giá trị vốn hóa thị trường của câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất nước Anh là Manchester United đạt 2,08 tỷ USD, tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8. Trong khi đó, tạp chí Forbes định giá Manchester United là 4,6 tỷ USD, qua đó trở thành một trong những câu lạc bộ bóng đá được định giá cao nhất thế giới.

Chủ sở hữu hiện tại của nửa đỏ thành Manchester là gia đình nhà Glazer, những người đã phải đối mặt với sự thù địch kể từ khi Malcolm Glazer mua Manchester United vào năm 2005 thông qua mô hình đòn bẩy tài chính.

Đoàn quân của tân huấn luyện viên Erik ten Hag đang xếp cuối bảng xếp hạng Premier League mùa giải mới sau khi thua cả hai trận mở màn trong mùa giải mới. Giới chủ câu lạc bộ hiện tại hy vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho đội bóng vào mùa hè này, nhưng câu lạc bộ đã có một loạt các thương vụ mua bán cầu thủ thất bại.

Bên cạnh đó, một sân vận động Old Trafford già cỗi cũng đòi hỏi phải nâng cấp hoặc thay mới hoàn toàn. Tất cả những điều này đã gây ra những cuộc biểu tình phản đối nhà Glazer từ những người hâm mộ không hài lòng với chính sách của giới chủ người Mỹ.

Người phát ngôn của Ratcliffe cho biết: “Đây không phải là về số tiền đã được tiêu hoặc chưa tiêu. Jim đang xem xét những gì có thể được thực hiện bây giờ. Ông ấy biết câu lạc bộ này quan trọng như thế nào đối với thành phố Manchester. Có vẻ như đã đến lúc mọi thứ phải được thiết lập lại."

Vị tỷ phú 69 tuổi này là chủ sở hữu đa số và giám đốc điều hành của Ineos, với tập đoàn hóa chất đã là chủ sở hữu của câu lạc bộ Nice đang chơi ở giải Ligue 1 của Pháp.

Một báo cáo của Bloomberg trước đó tuyên bố rằng gia đình nhà Glazer đã sẵn sàng bán một lượng cổ phần thiểu số của Manchester United nhưng, khi được The Guardian đặt câu hỏi vào ngày 17/8, đại diện câu lạc bộ đã từ chối đưa ra bình luận. Năm ngoái, tờ The Daily Mirror cũng đưa tin rằng nhà Glazer chuẩn bị bán đội bóng giàu thành tích nước Anh nhưng chỉ khi mức giá lớn hơn 4 tỷ bảng Anh (4,84 tỷ USD).

Manchester United là một trong những câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích nhất nước Anh, họ từng có 20 lần giành chức vô địch nước Anh, ngoài ra đội bóng cũng sở hữu ba chiếc cup vô địch cúp C1 châu Âu, giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ của Lục địa Già.

CEO Tesla trêu đùa về việc mua lại Manchester United

Trước đó một ngày, tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay là Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, cũng đã làm náo loạn thị trường khi đăng dòng tweet với nội dung cho biết ông sẽ mua lại nửa đỏ thành Manchester.

"Nhân tiện, tôi đang mua Manchester United, các bạn không cần cảm ơn", tỷ phú Elon Musk đăng trên trang Twitter cá nhân. Hiện tại, đội bóng Anh đang thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà Glazer (Mỹ).

Thông tin này đã mang đến cho các cổ động viên quỷ đỏ những sự hy vọng mới về một tương lai tươi sáng hơn nếu đội bóng có thể đổi chủ và được hậu thuẫn bởi túi tiền khổng lồ của Elon Musk, người đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá hơn 268 tỷ USD.

Tuy nhiên, tỷ phú người Nam Phi sau đó đã khiến những người hâm mộ MU phải buồn lòng khi cho biết dòng tweet trên chỉ là một trò đùa. "Không, đây chỉ là một trong những trò đùa trên Twitter. Tôi sẽ không mua bất cứ đội thể thao nào", tỷ phú Elon Musk trả lời một bình luận hỏi rằng ông có đang nghiêm túc với thương vụ mua lại Manchester United hay không.

Doanh Chính