|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một thành viên HĐQT của HAGL xin từ nhiệm trước giờ đại hội

10:49 | 02/04/2022
Chia sẻ
Ngày 31/3, tức trước khoảng 1 tuần HAGL tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, một thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm sau 26 năm gắn bó.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của bà Nguyễn Thị Huyền với lý do cá nhân.

 Ảnh: HAGL.

Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1974) có trình độ chuyên môn Cử nhân ngoại ngữ.

Quá trình công tác cho thấy bà Huyền đã tham gia vào tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) từ năm 1996. Cụ thể, năm 1996 - 1998, bà Huyền công tác tại Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Gia Lai. Ba năm sau đó bà tham gia vào Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn. 

Giai đoạn 2001 - 2013, bà Huyền làm việc tại Văn phòng đại diện CTCP Hoàng Anh Gia Lai tại Singapore, Resort Hoàng Anh Quy Nhơn, làm Trợ lý giám đốc, Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar.

Từ tháng 4/2014 đến 26/6/2020, bà Huyền làm Thành viên Ban kiểm soát Hoàng Anh Gia Lai rồi sau đó gia nhập HĐQT từ tháng 6/2020.

Nếu đơn của bà Nguyễn Thị Huyền được thông qua thì HĐQT của HAGL bao gồm 4 người, lần lượt là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT, ông Võ Trường Sơn, bà Võ Thị Huyền Lan, bà Võ Thị Mỹ Hạnh  

Ngày 8/4 tới đây, HAGL sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong đó sẽ bầu thêm một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thay thế cho bà Nguyễn Thị Huyền vừa xin từ nhiệm.

Theo kế hoạch, HAGL muốn số lượng nhân sự trong HĐQT nâng lên thành 6 người để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát của công ty.  Do đó, ông Đoàn Nguyên Đức - người sở hữu 34,5% cổ phần tại HAGL cũng đã đề cử ông Trần Văn Dai vào ghế Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ tới đây.  Ông Trần Văn Dai từng công tác tại Tập đoàn C.P Thái Lan và Tập đoàn Hòa Phát trong mảng thức ăn chăn nuôi. 

Minh Hằng

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô tháng 1/2026: IIP tăng trên 21%, giải ngân vốn FDI cao nhất 5 năm
Tháng đầu tiên của năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận những tín hiệu khởi sắc như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng tới 21,5%, ngân sách Nhà nước thặng dư 200.000 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt mức cao nhất giai đoạn 2022 - 2026,... song vẫn còn không ít thách thức đan xen khi số doanh nghiệp rút lui còn cao và vốn FDI đăng ký sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.