|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Một nhà đầu tư mua hơn 21 triệu cổ phiếu của Nhà Thủ Đức (TDH) và trở thành cổ đông lớn

19:28 | 23/06/2023
Chia sẻ
Với mục đích để đầu tư, ông Nguyễn Quang Nghĩa đã chi khoảng 91,5 tỷ đồng để mua tổng cộng hơn 21 triệu cổ phiếu TDH trong ba phiên giao dịch.

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), với mục đích để đầu tư, ông Nguyễn Quang Nghĩa đã mua tổng cộng hơn 21 triệu cổ phiếu TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức ở các phiên 16/6, 19/6 và 20/6.

Sau các giao dịch này, ông Nguyễn Quang Nghĩa đã trở thành cổ đông lớn của Nhà Thủ Đức khi nắm giữ hơn 21 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 18,7%. Đáng chú ý, trước đó cá nhân này không nắm giữ cổ phiếu TDH nào và cũng không liên quan đến người nội bộ nào của Nhà Thủ Đức. 

Trong các phiên 16/6, 19/6 và 20/6, cổ phiếu TDH ghi nhận các giao dịch thoả thuận với số lượng gần tương tự với số lượng giao dịch của ông Nguyễn Quang Nghĩa. Ước tính, cá nhân này đã chi ra khoản tiền 91,5 tỷ đồng cho các giao dịch trên, tương ứng giá thoả thuận bình quân khoảng 4.350 đồng/cp.

Các giao dịch trên của ông Nghĩa diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu TDH đang có nhịp điều chỉnh sau khi tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng hai tuần (từ 3.030 đồng/cp phiên 23/5 lên 5.850 đồng/cp phiên 8/6). Hiện mã cổ phiếu này đang giao dịch ở 5.180 đồng/cp (tính đến 10h30 phiên 23/6), tăng 110% giá trị so với đáy giữa tháng 11/2022.

Diễn biến giá cổ phiếu TDH theo ngày từ thángb11/2022. (Nguồn: VNDirect).

Diệu Nhi