|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Một dự án tại Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son rục rịch khởi công

14:09 | 01/10/2020
Chia sẻ
Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son từng được kì vọng sẽ trở thành đại công trường với những toà nhà có giá đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn.
Một dự án thuộc Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son rục rịch khởi công - Ảnh 1.

Thêm một dự án tại Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son rục rịch khởi công. (Ảnh: N.H)

Theo ghi nhận của chúng tôi, một trong những dự án thuộc Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son đang rục rịch khởi công, nhiều khả năng dự án đã được giao cho CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons làm nhà thầu chính.

Dự án bao gồm ba toà tháp thông khối đế, trong đó có một tòa căn hộ cao 36 tầng và hai tòa căn hộ cao 47 tầng. Dự án có đến 5 tầng hầm, hiện đã hoàn tất ép cọc để chuẩn bị khởi công.

Thông tin từ các trang bất động sản, đây là dự án căn hộ thuộc cụm dự án Masterise Homes Ba Son, tên gọi chưa chính thức của khu phức hợp Masteri Homes (quận 1) của CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group).

Trước dự án này, The Sun Tower là dự án đầu tiên trong 8 khu đất thuộc Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son được tái khởi động sau khi CTCP Dịch vụ - Thương mại TP HCM (Setra), đơn vị đặt cọc nhận chuyển nhượng The Sun Tower huy động 3.750 tỉ đồng trái phiếu trong hai ngày 31/7 và 1/8.

Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son từng được kì vọng sẽ trở thành đại công trường với những toà nhà có giá đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn. Tuy nhiên, không rõ lí do vì sao lâu nay hầu như các dự án vẫn nằm yên bất động.

Trong khi đó, các lô đất lại liên tục đổi chủ một cách im ắng. Thông tin gần đây cho thấy, hoạt động chuyển nhượng các dự án thành phần trong Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son vẫn âm thầm diễn ra.

Điều trùng hợp là cả 8 khu đất thuộc Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son và cổ phần do các cổ đông sở hữu tại Supreme và Elegance - hai tổ chức sở hữu các khu đất HH1, HH2, HH3, HH4-1, HH4-2 và HH4-3 đều được thế chấp tại cùng một ngân hàng.

Một dự án tại Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son rục rịch khởi công - Ảnh 3.

Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son được tách thành 8 khu đất, trong đó có 7 khu đất có chức năng ở gồm HH1 (8.999,3 m2), HH2 (3.825,5 m2), HH3 (2.899 m2), HH4-1 và HH4-2 (6.167,2 m2), HH4-3 (7.141,3 m2), HH5-1 (3.558 m2) và một khu đất có chức năng văn phòng VP2 (6.042 m2). (Đồ họa: Alex Chu)

 

Nguyên Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.