|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mong muốn gia hạn nộp thuế đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc

18:00 | 17/07/2020
Chia sẻ
Đó là mong muốn mà phía các doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị đối với Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, tháo gỡ những khó khăn còn vướng mắc sau Đại dịch COVID-19.
Mong muốn gia hạn nộp thuế đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đại sứ quán Hàn Quốc Park Noh Wan tại buổi đối thoại. (Ảnh: VGP).

Trong cuộc đối thoại của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và Đại sứ quán Hàn Quốc với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Noh Wan đề nghị tổ chức giữa Chính phủ và các doanh nghiệp 2 lần/năm nhằm tháo gỡ những khó khăn còn vướng mắc.

Tại buổi đối thoại, ông Park đã nêu những khó khăn chung của người dân cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo đó, đại sứ quán đặc quyền Park kiến nghị Việt Nam nên xem xét điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam, cần cho phép một cách linh hoạt, không cứng nhắc người dân Hàn Quốc vào Việt Nam trong bối cảnh đại dịch. 

Phía Hàn Quốc cũng cho biết đã gửi những đề xuất qui trình nhập cảnh vào Việt Nam và hi vọng sẽ sớm được xem xét và thông qua.

Tại buổi lễ, Đại sứ Park nhấn mạnh, thời gian qua, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt nhiều thành quả thiết thực trên các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, là điểm sáng trong hợp tác hai nước. 

Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn lũy kế gần 70 tỉ USD với hơn 8.000 dự án tại Việt Nam, đóng góp 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. 

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt 66,6 tỉ USD và hai nước đang phấn đấu sớm đưa con số này lên 100 tỉ USD đến năm 2022.

Đại sứ Park Noh Wan tại buổi lễ đồng thời cũng có những mong muốn, đề xuất với Chính phủ hỗ trợ các DN Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, tinh giảm các thủ tục và tránh mất thời gian phê duyệt đầu tư.

Đại sứ mong muốn rằng, với các dự án lớn có chủ đầu tư Hàn Quốc tham gia, hi vọng Chính phủ Việt Nam sẽ quan tâm tích cực để hỗ trợ, hạn chế các lỗi do địa phương làm chậm thủ tục hành chính phê duyệt đầu tư.

Đặc biệt, phía Hàn Quốc mong muốn Chính phủ gia hạn cho các DN Hàn Quốc thời gian nộp thuế, gia hạn nộp tiền điện,... cho đến khi dịch lắng xuống. Đồng thời, nhấn mạnh việc tạo thị trường minh bạch, công bằng cho các DN Hàn Quốc.

Với tình cảm, quyết tâm của Chính phủ, nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, Đại sứ toàn quyền đặc mệnh Park Noh Wan tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác tốt đẹp tạo ra những kết quả mới, thực chất, hiệu quả trong thời gian tới, hướng tới 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Minh Hằng