|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Kế hoạch Microsoft 2030: Doanh thu 500 tỷ USD, lợi nhuận cho cổ đông trên 10%/năm

14:59 | 27/06/2023
Chia sẻ
Với hệ sinh thái ứng dụng phục vụ công việc, Microsoft kỳ vọng sẽ cạnh tranh dài hạn với Google lẫn Amazon ở "trên mây".

Mới đây, Microsoft đã tiết lộ mục tiêu doanh thu đạt 500 tỷ USD tới năm tài chính 2030, tăng gấp đôi so với quy mô hiện tại, theo CNBC. Cụ thể, thông tin này được tiết lộ trong một hồ sơ gửi tòa án liên bang, phục vụ cho quá trình xử lý thương vụ mua lại Activision Blizzard của ông lớn phần mềm. 

Trong tiết lộ mới nhất, CEO Satya Nadella cho biết Microsoft đang thiết lập các mục tiêu cho tới năm 2030. Ngoài ra, ông cũng đưa ra dự báo về lợi nhuận mà cổ đông Microsoft có thể nhận được.

“Chúng tôi tin rằng tham vọng và cách tiếp cận này sẽ giúp chúng tôi mang lại lợi nhuận hàng năm vượt quá 10% cho các cổ đông cho tới năm 2030,” Nadella viết trong tài liệu ngày 7/6/2022.

CEO Microsoft đã có những mô tả về mục tiêu “20/20” trong hồ sơ, gồm tăng trưởng doanh thu 20% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 20% thu nhập hoạt động cho năm tài chính 2022 cũng như những năm tiếp theo. Trong năm 2022, Microsoft đạt mức tăng trưởng doanh thu 18% và lợi nhuận từ hoạt động cũng tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hồ sơ này, CEO Satya Nadella dùng cụm từ "Microsoft Plus" để mô tả các sản phẩm hướng đến người dùng của hãng. Tuy nhiên, ông cho biết động lực tăng trưởng chính vẫn là Microsoft Cloud, một thuật ngữ chỉ một bộ sản phẩm hướng đến các khách hàng thương mại với dịch vụ đám mây công cộng Azure (cạnh tranh với Amazon Web Services (AWS) và Google Cloud), bộ công cụ văn phòng Microsoft 365 và một phần của nền tảng LinkedIn.

“Ưu tiên của chúng tôi là duy trì tốc độ tăng trưởng để giữ vị trí dẫn trước so với Google Cloud và thu hẹp khoảng cách với AWS,” CEO Nadella viết trong tài liệu đi kèm.

Microsoft không phải công ty có xu hướng đưa ra những dự báo tài chính trong dài hạn. Trong cuộc họp cổ đông mới nhất, công ty chỉ nêu mục tiêu trong giai đoạn hiện tại, tới quý IV của năm tài chính 2023.

Tuy nhiên, Microsoft đang thắng thế trong cuộc đua AI tổng quát với cái tên ChatGPT cùng nhiều bộ phần mềm được tích hợp AI khác. Ông lớn này cũng tiếp tục đặt tham vọng trong cuộc chơi đám mây.

Liên quan đến dịch vụ đám mây Azure của Microsoft, mới đây, Google đã lên tiếng chỉ trích các hành vi phản cạnh tranh của Microsoft. Cụ thể, trong một bức thư gửi Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), Google đã cáo buộc Microsoft sử dụng các điều khoản cấp phép không công bằng để “trói chân khách hàng” (Lock-in) nhằm kiểm soát thị trường điện toán đám mây.

Trong đơn khiếu nại, Google lập luận rằng thông qua các sản phẩm Windows Server và Microsoft Office, Microsoft có thể gây khó cho nhóm khách hàng khổng lồ của họ khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào ngoài cơ sở hạ tầng đám mây Azure.

Google đã mô tả các giới hạn của Microsoft như một “mạng lưới phức tạp”, ngăn cản các công ty đa dạng hóa nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp của họ. Google cho rằng sự kiểm soát như vậy thể hiện rủi ro an ninh mạng và an ninh quốc gia.

Thùy Trang

Toàn cảnh kết quả kinh doanh quý I: Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
SSI Research cho biết kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết duy trì tăng trưởng trong quý I/2024, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại. Song đơn vị phân tích này nhìn nhận kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn.