|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mexico phản đối đề xuất áp hạn ngạch thép, nhôm của Mỹ

15:43 | 26/03/2019
Chia sẻ
Thứ Hai (25/3), Mexico cho biết quốc gia này phản đối đề xuất của Washington về việc áp hạn ngạch thép, nhôm và một lần nữa kêu gọi loại bỏ thuế quan đối với những sản phẩm này theo Mục 232 của Mỹ.
Mexico phản đối đề xuất áp hạn ngạch thép, nhôm của Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

"Chính phủ Mexico nhận định việc áp dụng Mục 232 đối với thép và nhôm là không hợp lí", Thứ trưởng Kinh tế Mexico Luz Maria de la Mora trả lời phỏng vấn báo chí cho biết. 

Theo bà Bà De la Mora, Mỹ đề xuất loại bỏ thuế quan theo Mục 232 để đổi lấy hạn chế nhập khẩu.

"Việc áp dụng hạn ngạch thật vô lý, đó là một cách để kiểm soát thương mại ... Điều ngành công nghiệp Bắc Mỹ cần là loại bỏ thuế quan và không kiểm soát thương mại".

Tổng thống Mỹ Doanld Trump áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% lên nhôm vào tháng 6 năm ngoái, dấy lên làn sóng trả đũa từ Mexico và các đối tác thương mại khác, theo Reuters.

Mexico duy trì quan điểm rằng thuế quan chỉ phá hoại thương mại của khu vực Bắc Mỹ và cần phải loại bỏ. 

 Hôm 12/3, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết Mỹ đang lên kế hoạch gỡ thỏa thuế quan đối với sản phẩm thép, nhôm từ Mexico và Canada, trong khi duy trì những gì các nhà sản xuất nội địa Mỹ đạt được từ thuế quan cho tới thời điểm này. 

Kế hoạch gỡ bỏ thuế quan đối với kim loại từ Canada và Mexico đã từng nằm danh sách đàm phán lại Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ, nhưng cuối cùng bị loại bỏ.

Ông Trump: Thuế quan đánh lên hàng hóa Trung Quốc có thể duy trì trong khoảng thời gian đáng kểÔng Trump: Thuế quan đánh lên hàng hóa Trung Quốc có thể duy trì trong khoảng thời gian đáng kể Mexico tìm mục tiêu thuế quan mới để gây áp lực với ông Trump về thép nhập khẩuMexico tìm mục tiêu thuế quan mới để gây áp lực với ông Trump về thép nhập khẩu EU dự kiến hạn chế nhập khẩu thép trong tuần tới sau thuế quan của ông TrumpEU dự kiến hạn chế nhập khẩu thép trong tuần tới sau thuế quan của ông Trump

Lyly Cao

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.