|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Meta 'quay xe': Chúng tôi không doạ rút Facebook và Instagram khỏi châu Âu

17:08 | 10/02/2022
Chia sẻ
Meta "hoàn toàn không muốn rút khỏi châu Âu", Phó Chủ tịch Markus Reinisch đưa ra tuyên bố trên trang blog của công ty.
Meta: 'Chúng tôi không dọa rút Facebook và Instagram khỏi châu Âu' - Ảnh 1.

Meta lên tiếng về thông tin sẽ rút Facebook và Instagram ra khỏi châu Âu. (Ảnh: CNBC).

Sau thông tin Meta "đe dọa" rút Facebook và Instagram khỏi châu Âu thì mới đây, đại diện công ty đã có phản hồi. Trên trang blog của Meta, Phó Chủ tịch Markus Reinisch cho biết Meta hoàn toàn không có ý định rút khỏi châu Âu. 

"Báo chí đã đưa tin rằng chúng tôi đang đe dọa rời châu Âu vì quy định truyền dữ liệu từ EU về Mỹ. Đây là điều không đúng", vị lãnh đạo Meta viết. Theo ông Reinisch, Meta là một công ty niêm yết và họ buộc phải công bố chi tiết tình hình kinh doanh của mình cho nhà đầu tư được biết, bao gồm các yếu tố rủi ro. 

Trong báo cáo tài chính mới nhất, công ty tiết lộ rằng các quy định mới về truyền dữ liệu từ EU về Mỹ có thể tạo ra ảnh hưởng không mấy tích cực tới dịch vụ cũng như hoạt động kinh doanh của công ty ở Lục địa già.

"Dĩ nhiên là chúng tôi không hề muốn rút khỏi châu Âu, hoàn toàn không", Phó Chủ tịch Meta khẳng định. Ngoài ra, ông Reinisch cho biết Meta không phải là công ty duy nhất bị ảnh hưởng bởi các quy định mới này. Vị lãnh đạo Meta tiết lộ có ít nhất 70 công ty khác trong ngành, gồm 10 doanh nghiệp châu Âu nữa cũng đang "kêu than" về vấn đề thu thập dữ liệu người dùng.

"Chúng tôi muốn thấy các quyền cơ bản của người dùng EU được bảo vệ và công ty mong muốn mọi thứ tiếp tục được vận hành trong hòa hảo, tuân thủ luật hiện hành mà không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia", đại diện Meta cho biết.

Dẫu vậy, nhiều nhà lập pháp châu Âu lại không hứng thú với việc Facebook ở lại châu lục này. Đại diện EU đã có những phát biểu cứng rắn và không nhân nhượng. "Họ không thể dùng cái cớ đó để buộc EU từ bỏ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu", nhà lập pháp Axel Voss bình luận trên Twitter. Ông cho rằng việc hai nền tảng này dừng hoạt động tại châu Âu là tổn thất lớn của Meta.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, ông đã không dùng Facebook và Twitter trong suốt 4 năm qua và kể từ đó ông cảm thấy "cuộc sống thật tuyệt vời". Đồng quan điểm, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói rằng ông có thể "xác nhận cuộc sống rất tốt đẹp khi không có Facebook. Chúng tôi có thể sống rất tốt mà không cần Facebook".

Ông Le Maire còn nhấn mạnh rằng, các công ty công nghệ lớn phải "hiểu rằng châu Âu sẽ chống lại và khẳng định chủ quyền của mình". Vị Bộ trưởng cho rằng EU là một thị trường chung, thống nhất với sức mạnh kinh tế lớn đến mức khó có thể bị thách thức hay dọa dẫm nếu tất cả cùng đồng lòng.

Vượng Phát